Tổng hợp báo chí
KYIV — Việc Hoa Kỳ nối lại viện trợ và chia sẻ thông tin tình báo sau các cuộc đàm phán hòa bình tại Jeddah, Saudi Arabia, đã khơi dậy hy vọng ở Kyiv rằng Washington sẵn sàng trở thành đối tác trong việc chấm dứt chiến tranh với Moscow, ngay cả khi sự phản đối lệnh ngừng bắn gia tăng ở Nga và Điện Kremlin đã từ chối ngay lập tức chấp thuận đề xuất này.
Các nhà phân tích, chính trị gia và blogger quân sự theo chủ nghĩa dân tộc người Nga ủng hộ Điện Kremlin cho biết Nga có thể sẽ từ chối lệnh ngừng bắn vì đây là cái bẫy gây tổn hại đến lợi ích của Nga và có lợi cho Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky – người mà chính quyền Trump cáo buộc là chưa sẵn sàng cho hòa bình sau chuyến thăm gây tranh cãi tới Nhà Trắng vào tháng trước – đã mô tả cuộc gặp trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư là “tích cực” và “mang tính xây dựng” và trao cho Ukraine cơ hội thể hiện thiện chí hòa bình với Hoa Kỳ. Tổng thống Zelensky nới, “…Đối với tôi, điều quan trọng là chấm dứt chiến tranh”, ông nói. “Tôi muốn tổng thống Hoa Kỳ nhìn thấy điều này, để người Mỹ nhìn thấy điều này và cảm nhận điều này”.
Thỏa thuận này sẽ tạm thời đóng băng hơn 1.800 dặm tiền tuyến ở vị trí hiện tại , ở nơi lực lượng Nga dường như đang có lợi thế nắm quyền kiểm soát. Tổng thống Vladimir Putin liên tục tuyên bố rằng lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ không được Moscow chấp nhận. Hôm thứ Tư, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ nói rằng Nga sẽ không “tự mãn” và sẽ xem xét kỹ lưỡng đề xuất ngừng bắn và xem xét lại tuyên bố chung.
Ngoại trưởng Marco Rubio lên máy bay quân sự trước khi khởi hành từ Jeddah, Ả Rập Xê Út, vào thứ Tư, khi ông đi Canada để tham dự cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao. (Saul Loeb/Pool/Reuters)
Ngoại trưởng Marco Rubio, người dẫn đầu các cuộc đàm phán tại Jeddah, cho biết hôm thứ Tư: “Tất cả chúng tôi đều háo hức chờ đợi phản ứng của Nga và chúng tôi kêu gọi họ mạnh mẽ cân nhắc chấm dứt mọi hành động thù địch”. Ông cho biết nếu Nga trả lời tích cực, “thì chúng ta biết rằng chúng ta đã đạt được tiến bộ thực sự và có cơ hội thực sự cho hòa bình. Nếu câu trả lời của họ là không, thì đó sẽ là điều vô cùng đáng tiếc và điều đó sẽ làm rõ ý định của họ”.