CHỈ RƯỚC MÌNH THÁNH CHÚA –  CHỊ MARTHE ROBIN KHÔNG ĂN UỐNG GÌ HƠN 50 NĂM

CHỈ RƯỚC MÌNH THÁNH CHÚA – 

CHỊ MARTHE ROBIN KHÔNG ĂN UỐNG GÌ HƠN 50 NĂM

         Marthe Robin sinh 13.3.1902 tại Châteauneuf de Galaure, Pháp. Gái út 6 của 2 nông dân Joseph Robin & Amélie Célestine Chosson, cả 2 đều khô Đạo. 1903 Marthe & chị Clemence sốt cao, chị Clemence qua đời. 15.8.1912 Rước Lễ Lần Đầu, kính yêu Chúa như bé cưng, thân thiết say yêu Mẹ Maria liên lỉ, mê thăm an ủi bệnh nhân. Marthe ốm yếu, không thi nổi tiểu học, 1915 nghỉ học, ở nhà giúp mẹ. 01.12.1918 bị ngã, hôn mê 4 ngày, viêm não, 1 phần thân bị liệt. Mắt mờ, rồi mù, đưa Marthe gần Chúa hơn. Tháng 4.1921 đau dữ dội, mắt lại thấy. 1925 Marthe cảm nghiệm Khổ Nạn của Chúa Kitô, viết cam kết thuộc trọn Chúa Giêsu Thánh Thể.

 Đầu Tháng 5.1928 liệt thân dưới, không thể nhìn ánh sáng, luôn ở phòng kín ánh sáng mờ, vì ánh sáng làm mắt ứa máu. Từ 1928 Đan Viện Phụ Faure Quản xứ là Linh Hướng. Từ 1930 liệt toàn thân, không ăn uống gì được. Hơn 50 năm, Chị chỉ Rước Thánh Thể 1 tuần 1 lần mỗi thứ Tư. Thứ 5-6-7, Chị sống Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, CN tĩnh lại. Đầu Tháng 10.1930-1981, Chị được 5 Dấu Thánh, gặp Chúa Giêsu & Mẹ Maria nhiều lần. Chủ Tế không đưa MTC vào miệng Chị, chỉ thả tại cửa, MTC luôn tự bay vào miệng Chị. Chị giữ kín, không muốn loan truyền. 

 Tháng 10.1934 Chị lập 1 Trường học giúp các thiếu nữ sống đức hạnh. 1936-1981 Lm Don Georges Finet Linh Hướng trọn đời Chị, giúp Chị lập Cộng Đoàn Bác Ái tại quê, phát triễn hơn 44 Nước. Thứ Tư 4.2.1981, Chị Rước Mình Thánh Chúa. 5.2 Chị sốt cao, 6.2.1981 về Nhà Cha Trời. 12.2.1981 Lễ An Táng. 1933-1995 Tiểu Sử của Chị được ghi chép kỹ lưỡng 17.000 trang. 1988-1996, hơn 120 Nhân chứng & Giám định giúp làm Hồ Sơ phong Chân Phước. 1996 Hồ Sơ trình Ủy Ban Phong Thánh Vatican Rôma, 24.4.1998 được công nhận là chính xác. Đức GH Phanxicô 7.11.2014 đã tôn Chị là Đáng Kính, đang tiến hành phong Chân Phước & Hiển Thánh.        

 @@@

 MARTHE ROBIN – LỄ TẾ TRỌN ĐỜI DÂNG CHÚA – LINH ĐẠO CỦA CÁC CỘNG ĐOÀN BÁC ÁI

 Marthe Robin 1918 bị ngã, viêm não, liệt giường, được Đức Mẹ hiện ra nhiều lần. 1928 Chúa Giêsu hiện ra với Chị. Chị quyết tận hiến trọn đời cho Chúa qua mọi đau khổ, luôn suy niệm sâu Khổ Nạn của Chúa Kitô & gần gũi thân tình với Đức Mẹ. 1928, liệt thân dưới, 1929 liệt 2 tay. 1930 liệt toàn thân, không ăn uống được, chỉ Rước Thánh Thể & sống nhờ Chúa Giêsu Thánh Thể. Đầu tháng10.1930-1981 được in 5 Dấu Thánh của Chúa Kitô. Chị sống Tử Nạn-Phục Sinh với 5 Vết Thương Thánh: Thứ Sáu máu tươi, Thứ Bảy khô, Chúa Nhật sạch. Hơn 50 năm, hơn 100.000 người đã gặp Chị từ CN-sáng Thứ Tư, được Chị hướng dẫn. Hiện nay, mỗi năm # 40.000 người Hiệp Nguyện tại nhà Chị đã sống.

 Linh mục Linh Hướng Don Georges Finet giúp Chị lập 60 Cộng Đoàn Bác Ái toàn cầu, do các Nữ tu Nữ Tử Bác Ái phục vụ, giúp Dân lương giáo lưu trú tĩnh tâm miễn phí. 1984 Vatican nhận các Cộng Đoàn Bác Ái vào Hiệp Hội Giáo Dân Quốc Tế, thuộc Thánh Bộ Giáo Dân. Hiện nay đã hơn 75 Cộng Đoàn Bác Ái tại hơn 44 Nước, 2 CĐ VN là Fatima Bình Triệu, Thủ Đức & Di Linh, Lâm Đồng. Khách thăm Chị như TGM P. Nguyễn Kim Điền, GM Didier Léon Marchand, GP Valence… hàng vạn Linh Mục như Henri Caffarel, Garrigou, Lagrange, Perrin… Tu sĩ nam nữ, triết gia Marcel Clément, Jean Guitton, Estelle Satabin… 1 số giúp phát triển các Cộng Đoàn Bác Ái toàn cầu, theo Linh Đạo Marthe Robin là Hiến Dâng Cuộc Đời làm Lễ Tế Trọn Đời dâng Chúa.  

 From: KittyThiênKim & KimBằng Nguyễn

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay