Các chính trị gia Dân chủ vẫn còn đang phủ nhận cuộc khủng hoảng giáo dục ở Hoa Kỳ

Theo báo phố Wall – WSJ. Bài viết của ông cựu thị trưởng New York, tỷ phú Bloomberg.

hình ảnh

Thống đốc New York Kathy Hochul đọc sách cho trẻ em ở Albany, NY, ngày 20 tháng 12 năm 2023. Ảnh: Associated Press

Khi đảng Dân chủ xem xét lý do Kamala Harris thua và cách đảng nên thay đổi hướng đi, chính sách giáo dục phải là vấn đề hàng đầu. Nhưng ít lãnh đạo đảng nào nói về vấn đề này.

Tuần này mang đến nhiều tin xấu hơn. Trong Đánh giá Tiến bộ Giáo dục Quốc gia gần đây nhất, một bài kiểm tra có chức năng như một bảng điểm toàn quốc, điểm số của học sinh đã đạt mức thấp mới. Một phần ba học sinh lớp tám ở Hoa Kỳ đang đọc ở mức “dưới mức cơ bản”. Học sinh lớp bốn thậm chí còn tệ hơn: 40% ở mức dưới mức cơ bản. Khoảng cách giữa học sinh có thành tích cao và học sinh có thành tích thấp, có tương quan với thu nhập gia đình, đã nới rộng.

Đây là một thảm họa cho đất nước chúng ta và khả năng cạnh tranh quốc tế của chúng ta. Trước hết, đây là một thảm họa cho con em chúng ta, đặc biệt là ở những khu vực thu nhập thấp. Nhiều em trong số chúng đang bị kết án phải sống cuộc sống với mức lương tối thiểu, phụ thuộc vào chính phủ và, thật đáng buồn, là nhà tù.

Có một điểm sáng trong điểm số NAEP. Tại bốn địa phương và tiểu bang mà tổ chức giúp đỡ nâng cao giáo dục, có tên là Bloomberg Philanthropies, hoạt động tích cực nhất— các trường bán công, tiêu chuẩn cao và chịu trách nhiệm giải trình kết quả, học sinh đã đi ngược lại xu hướng toàn quốc: Điểm kiểm tra của các em đã tăng lên. Chúng tôi đã chỉ ra cách hiệu quả để nâng cao trình độ thành tích của học sinh và chúng tôi có dữ liệu để chứng minh. Nhưng thay vì theo đuổi các chiến lược đã được chứng minh này, đảng Dân chủ lại chống lại chúng.

Tại New York, công đoàn giáo viên đã đấu tranh để duy trì giới hạn về số lượng trường đặc biệt, điều này đã làm tăng đáng kể mức độ thành tích, ngay cả khi danh sách chờ của học sinh ngày càng dài hơn. Thống đốc Kathy Hochul và Cơ quan lập pháp đã từ chối bãi bỏ luật cấm các trường đặc biệt loại nêu trên, đã có lâu đời nhận được cùng loại hỗ trợ tiền thuê nhà như các trường đặc quyền mới hơn. Tiểu bang cũng cấp cho các trường đặc biệt ít tiền tài trợ hơn nhiều so với các trường công truyền thống, phân biệt đối xử với học sinh của họ.

Đối với một đảng nói nhiều về công bằng, đảng Dân chủ nên hành động theo lời họ nói. Và vấn đề không chỉ là các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ đang chống lại các cải cách có thể giúp ích cho học sinh. Mà là họ đang cố gắng giả vờ rằng cuộc khủng hoảng giáo dục không tồn tại, một phần là bằng cách che đậy nó.

Tại New York, các viên chức giáo dục tiểu bang đang có kế hoạch bãi bỏ yêu cầu học sinh phải vượt qua các kỳ thi năng lực cơ bản để lấy bằng tốt nghiệp trung học. Học sinh vẫn sẽ phải làm bài kiểm tra tiếng Anh, toán và khoa học vì chúng là yêu cầu của luật liên bang, nhưng việc trượt các kỳ thi này sẽ không thành vấn đề. Bằng tốt nghiệp trung học sẽ trở thành giống như một cái cúp khi tham gia thi đấu.

Tại Massachusetts, cử tri đã thông qua cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 11, bãi bỏ yêu cầu học sinh phải vượt qua các bài kiểm tra toán, khoa học và tiếng Anh để nhận bằng tốt nghiệp trung học.

Nếu việc làm hại những người trẻ tuổi, gây tổn hại đến các thành phố và làm suy yếu tương lai của đất nước chúng ta không đủ để khiến các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ lo lắng, họ nên cân nhắc đến một điều khác: tác hại chính trị mà họ đang gây ra cho các ứng cử viên của mình. Càng nhiều cử tri thấy đảng Dân chủ đầu hàng các công đoàn giáo viên, hạ thấp tiêu chuẩn, dung túng cho sự thất bại và ngăn chặn các điều lệ, chúng ta càng nên sử dụng phiếu bầu và túi tiền của mình để thay thế họ.

Từ trái sang phải, Tổng thống Biden, cựu Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg và cựu Tổng thống Donald Trump tham dự Lễ tưởng niệm thường niên ngày 11/9 tại Đài tưởng niệm và Bảo tàng Quốc gia ngày 11/9 vào ngày 11 tháng 9 năm 2024 tại Thành phố New York.

Từ trái sang phải, Tổng thống Biden, cựu Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg và cựu Tổng thống Donald Trump tham dự Lễ tưởng niệm thường niên ngày 11/9 tại Đài tưởng niệm và Bảo tàng quốc gia ngày 11/9 vào ngày 11 tháng 9 năm 2024 tại Thành phố New York. (Ảnh của Michael M. Santiago/Getty Images)

Ông Bloomberg là người sáng lập Bloomberg và Bloomberg Philanthropies. Ông từng là thị trưởng New York từ năm 2002 đến 2013 và là ứng cử viên cho đề cử tổng thống của đảng Dân chủ năm 2020. Bloomberg đồng sáng lập công ty phân tích tài chính và truyền thông Bloomberg LP, công ty mẹ của Bloomberg News. Ông là nhà từ thiện lớn đồng thời là ủng hộ viên số một cho đảng Dân Chủ, tổng cộng chi ra trên 43,4 triệu cho đảng này.


Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay