HIỆN TƯỢNG LẠ CHO MÙA GIÁNG SINH NĂM NAY – 800 NĂM MỚI XẢY RA 1 LẦN…

 HIỆN TƯỢNG LẠ CHO MÙA GIÁNG SINH NĂM NAY – 800 NĂM MỚI XẢY RA 1 LẦN…

****

‘Sao Mộc và sao Thổ trùng tụ’ lần đầu sau 800 năm, gợi nhớ Ngôi sao Bethlehem

“Sao Mộc liên hợp sao Thổ” – khi khoảng cách giữa hai ngôi sao gần như trùng nhau – đã xuất hiện hôm 21/12/2020.

Hiện tượng thiên văn này được cho là lặp lại hình ảnh Ngôi sao của Bethlehem dẫn đường cho ba nhà thông thái đến nơi Chúa Jesus giáng thế hai ngàn năm trước.

Giả thuyết rằng hiện tượng thiên văn “sao Mộc liên hợp sao Thổ” cũng là ngôi sao Giáng sinh khi Chúa Jesus ra đời, lần đầu được Johannes Kepler đặt ra trong thế kỷ 17.

Khi nói về Chúa giáng sinh, thời vua Herod, các tín đồ Thiên Chúa giáo tin rằng ba nhà thông thái đã đi theo hướng ngôi sao sáng dẫn đường tới Bethlehem, và sao dừng lại ở nơi Chúa ra đời.

Hiện tượng giao hội sao Mộc và sao Thổ năm nay được xem là xảy ra lần đầu sau 800 năm.

Hình 3 Ngôi sao trên bầu trời Bethlehem đượ cho là ngôi sao chổi đã hướng dẩn 3 Vua đến thờ lạy Chúa.

Hình 4: Thành phố Bethlehem ngày nay….

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay