“HÃY NGỪNG BẠO LỰC ! CHÚNG CHÁU KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG KẺ BẠO LOẠN !”

Image may contain: 7 people, outdoor
Image may contain: one or more people and people standing
Image may contain: one or more people and people standing
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Võ Hồng Ly is with Võ Hồng Ly.

28.05.2020

Trong hình 1 là các bạn trẻ Hồng Kông đã xuống đường trưa hôm nay với biểu ngữ :

“HÃY NGỪNG BẠO LỰC ! CHÚNG CHÁU KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG KẺ BẠO LOẠN !”

Thông điệp này được đưa ra sau khi hắc cảnh đã cho bắt giữ rất nhiều các bạn trẻ ngày hôm qua, trong đó có nhiều bạn còn là học sinh, sinh viên vẫn mặc nguyên đồng phục của trường học khi bị hắc cảnh khống chế và bắt lên xe bus đưa đi.

Không có một chính thể nào lại có thể coi các em học sinh, sinh viên là lực lượng thế lực thù địch tiềm năng cần nghiền nát dưới bánh xe cách mạng như chế độ Trung cộng.

Quyền lực cách mạng xây dựng từ nòng súng và từ sự tuyên truyền dối trá chính là cách mà Trung cộng đã và vẫn đang muốn củng cố quyền lực cai trị của mình nhắm thẳng vào thế hệ trẻ, khiến chúng cảm thấy sợ hãi mà phải cúi đầu tuân phục.

 Hồng Kông sẽ không đơn độc !

Chiến đấu vì Tự Do & Độc Lập cho Hồng Kông !

 Nếu không phải là lúc này thì sẽ là không bao giờ !

❤️ Hongkong !
____
Nguồn : Alexander Germanotta/ PSHK/Stand News.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay