Đau buồn cảnh tỷ phú Đan Mạch tiễn đưa các con thiệt mạng ở Sri Lanka về nơi an nghỉ cuối cùng – VietBF

Đau buồn cảnh tỷ phú Đan Mạch tiễn đưa các con thiệt mạng ở Sri Lanka về nơi an nghỉ cuối cùng – VietBF

Hôm qua 4/5, tỷ phú giàu nhất Đan Mạch Anders Holch Povlsen đã tổ chức tang lễ cho 3 người con thiệt mạng vì loạt tấn công bằng bom đẫm máu mới đây tại Sri Lanka. Những người đến dự lễ tang đã không thể cầm nổi nước mắt.

Ngày 4/5 (giờ địa phương), ông Povlsen đã cùng gia đình tiễn biệt 3 người con Alfred, Alma và Agnes, những nạn nhân vô tội đã qua đời vì chuỗi đánh bom liên hoàn diễn ra ngày 21/4, vốn khiến 253 người chết tại Sri Lanka.

Ông Povlsen cùng người vợ Anne và người con duy nhất còn lại của cặp đôi là Asrid đứng trước 3 chiếc quan tài phủ đầy hoa tại nhà thờ Aarhus ở Đan Mạch. Cả gia đình đã cùng thả một chùm bóng bay nhiều màu sắc được buộc vào một quan tài.

Tang lễ có sự tham gia của các thành viên Hoàng gia Đan Mạch và Thủ tướng Lars Lokke Rasmussen. Công nương Mary cũng xuất hiện cùng các con là Công chúa Isabella, Công chúa Josephine và Hoàng tử Vincent.

Thủ tướng Rasmussen (phải) tới tham gia lễ tang.

Ba chiếc quan tài của những thiếu niên trẻ xấu số được đưa ra ngoài nhà thờ bởi bạn bè và người thân.

Quan tài được phủ hoa và bên trên là di ảnh của các nạn nhân. 

Tại sự kiện nhằm tưởng nhớ 3 nạn nhân xấu số hồi tuần trước, gia đình ông Povlsen đã gửi đi một thông điệp bày tỏ sự đau đớn khi mất đi 3 người thân yêu. “Sự ra đi của những đứa con thân yêu Alma, Agnes và Alfred không thể mô tả thành lời. Cùng với rất nhiều người tốt bụng đồng hành với chúng tôi, những bạn bè thân thiết, các đồng nghiệp và toàn thể gia đình, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua mọi điều. Chúng tôi thật sự trân trọng tình nhân đạo không chỉ với gia đình chúng tôi mà còn với tất cả những nạn nhân của âm mưu tấn công tàn độc diễn ra ở Sri Lanka”. Trong ảnh: Dòng người tổ chức sự kiện tưởng nhớ tuần trước tại Stavtrup, nơi sinh sống của gia đình ông Polvsen. 

Các con của ông Povlsen thiệt mạng chỉ vài ngày sau khi ông tiết lộ sẽ chia một số bất động sản cho các con với hy vọng chúng có thể tiếp tục sự nghiệp kinh doanh thành đạt của cha.

Ông Polvsen sở hữu 11 bất động sản ở Scotland, một lâu đài, chiếm tổng diện tích 89.436 héc-ta, vượt qua nhiều nhân vật trong Hoàng gia Anh. Ông bắt đầu thu mua bất động sản từ 12 năm trước. Ông cũng là người sở hữu nhiều đất nhất Scotland.

Ông Povlsen được thừa hưởng chuỗi bán lẻ quần áo Bestseller nổi tiếng khi mới chỉ 28 tuổi từ người cha quá cố. Hiện Polvsen làm chủ của 15.000 nhân viên và có các thương hiệu tiếng tăm như Jack & Jones và Vero Mod, cũng như nắm giữ 30% cổ phần ASOS. Gia tài của ông ước tính vào khoảng 5,4 tỷ USD.

VietBF © sưu tầm

From: NguyenNThu & Lucie 37
Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay