Dân bầu dưới họng súng

Image may contain: 1 person, standing and text
No photo description available.
No photo description available.
Lê Hoàng

 

Hành pháp nhảy qua nắm lập pháp, đảng kiêm luôn nhà nước, chính phủ có chân trong quốc hội… Đó là thứ chính trị hổ lốn của các nước độc tài.

Tuy nhiên điều đáng nói là “xấu che, tốt khoe” trong thời đại internet ngày nay nhưng báo chí cộng sản vẫn khinh dân quá đáng khi khoe sự thâu tóm quyền lực của các nhà độc tài.

Chẳng hạn như Kim Jong Un kế vị ngai vàng của ông nội và cha là điều ai cũng biết. Một tên giết chú , giết anh để nắm quyền nhưng cũng bày đặt vẽ vời là dân bầu 99%. Nguyễn Phú Trọng cũng cố khoe thành tích trong cuộc bầu một mình một ngựa mà người bầu đều là thành phần mà đảng chọn. Nguyễn Xuân Phúc nắm bên hành pháp cũng cố đưa cái bản mặt ra để tố cáo sự ngu dốt của một thể chế chính trị khi kẻ làm luật và kẻ thi hành, áp dụng luật là một.

Ai cũng biết bầu cử trong các chế độ độc tài chỉ là trò hề. Nhưng thời đại ngày nay mà chúng vẫn tưởng như cách đây nửa thế kỷ, tên nào cũng khoe cái 99% dân bầu. Dân bầu dưới họng súng.

DHL

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay