Nhật bắt giữ thủ phạm sát hại bé gái Việt Nam

 
Một cảnh sát tuần tra tại một ga đường sắt ở Tokyo vào ngày 9 tháng 6 năm 2012.

Một cảnh sát tuần tra tại một ga đường sắt ở Tokyo vào ngày 9 tháng 6 năm 2012.

AFP photo
 

Cảnh sát Nhật Bản hôm nay 14/4 đã bắt giữ một người đàn ông tình nghi liên quan đến vụ giết hại một em gái người Việt 9 tuổi ở gần Tokyo hôm 26/3 vừa qua.

Cảnh sát vùng Chiba cho biết người đàn ông bị bắt 46 tuổi làm trong lĩnh vực bất động sản và có tên là Yasumasa Shibuya. Người này bị tình nghi là đã vứt xác em Linh ở thành phối Aiko.

Cảnh sát hiện vẫn đang tiếp tục điều tra về vụ giết người gây rúng động cộng đồng người Việt này, tuy nhiên người đàn ông bị bắt hiện vẫn giữ quyền im lặng trước cảnh sát.

Người đàn ông bị bắt được cho biết từng là hội trưởng hội phụ huynh học sinh tại trường mà bé Linh theo học. Người này cũng chịu trách nhiệm giám sát việc đi và về giữa trường học và nhà của các em học sinh.

Các kết quả khám nghiệm tử thi em Linh cho thấy em có thể đã bị bóp cổ đến chết.

Hồi đầu tháng này, gia đình em Linh đã đưa xác em về Việt Nam và lễ tang cho em đã được tiến hành ở quê nội của em ở Hưng Yên.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay