Theo TTX AP
Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo làm chứng trong phiên điều trần về Thương mại, Khoa học và Giao thông vận tải tại Thượng viện ngày 4 tháng 10 năm 2023, tại Capitol Hill ở Washington. Ảnh của AP.
WASHINGTON (AP) –
Bộ Thương mại hôm thứ Ba đã cập nhật và mở rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của mình để ngăn chặn Trung Quốc mua chip máy tính tiên tiến và thiết bị để sản xuất chúng.
Các sửa đổi được đưa ra khoảng một năm sau khi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu lần đầu tiên được đưa ra nhằm chống lại việc sử dụng chip cho các ứng dụng quân sự, bao gồm phát triển tên lửa siêu thanh và trí tuệ nhân tạo.
Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo cho biết trong cuộc gọi với các phóng viên: “Những biện pháp kiểm soát xuất khẩu này nhằm bảo vệ các công nghệ có ý nghĩa rõ ràng về an ninh quốc gia hoặc nhân quyền”. “Phần lớn chất bán dẫn sẽ không bị hạn chế. Nhưng khi chúng tôi xác định được các mối đe dọa về an ninh quốc gia hoặc nhân quyền, chúng tôi sẽ hành động dứt khoát và phối hợp với các đồng minh của mình.”
Các cập nhật bắt nguồn từ việc tham khảo ý kiến của ngành và tiến hành phân tích công nghệ. Giờ đây sẽ có một vùng xám được giám sát đối với những con chip vẫn có thể được sử dụng cho mục đích quân sự ngay cả khi chúng có thể không đáp ứng được ngưỡng hạn chế thương mại.
Việc xuất khẩu chip cũng có thể bị hạn chế đối với các công ty có trụ sở chính tại Macao hoặc bất kỳ nơi nào đang bị Hoa Kỳ cấm vận vũ khí, ngăn chặn các quốc gia có liên quan phá vỡ các biện pháp kiểm soát và cung cấp chip cho Trung Quốc.
Nhà máy sản xuất CHIP của hãng Huawei vừa xây dựng xong ở trong nội địa Hoa Lục. Ảnh của China Money.
Các bản cập nhật cũng đưa ra những yêu cầu mới khiến Trung Quốc gặp khó khăn hơn trong việc sản xuất chip tiên tiến ở nước ngoài (Như Đài Loan, Nam Hàn, chú thích của Kẻ đi tìm). Danh sách các thiết bị sản xuất nằm trong diện kiểm soát xuất khẩu cũng đã được mở rộng, cùng với những thay đổi khác về chính sách.
Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu được công bố năm ngoái là nguyên nhân gây thất vọng cho chính phủ Trung Quốc, vốn coi việc thiết kế và sản xuất chất bán dẫn cấp cao là điều cần thiết cho các mục tiêu kinh tế và địa chính trị của mình. Raimondo cho biết các giới hạn đối với những con chip này không được thiết kế để làm suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.
Trong cuộc họp vào tháng 8, Raimondo và các đối tác Trung Quốc đã đồng ý trao đổi thông tin về các biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Nhưng một quan chức chính quyền cấp cao, yêu cầu giấu tên để thảo luận về chính sách này, cho biết chính phủ Mỹ đã không thảo luận với Trung Quốc về các thông số của biện pháp kiểm soát xuất khẩu sửa đổi. Nhà lãnh đạo số 2 của Trung Quốc, Thủ tướng Li Qiang, đã kêu gọi Washington có “những hành động cụ thể” để cải thiện quan hệ, ám chỉ áp lực của Trung Quốc đối với những thay đổi trong chính sách của Mỹ về công nghệ, Đài Loan và các vấn đề khác.
Các quan chức chính phủ Trung Quốc dự kiến sẽ tới San Francisco vào tháng 11 để dự hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương.
Tổng thống Joe Biden đã gợi ý rằng ông có thể gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, mặc dù cuộc gặp vẫn chưa được xác nhận. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau vào năm ngoái sau Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 tại Bali, Indonesia, ngay sau khi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu được công bố.