Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản: Lại đánh lừa dư luận.

Hoang Le Thanh shared Nguyen Anh Tuan‘s post — with Phan Thị Hồng.
 

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản: Lại đánh lừa dư luận.

Ban đầu Trung ương Đoàn Thanh niên đã chuẫn bị tặng 1.000 chén ngọc cho đại biểu tham dự đại hội.

Nhưng khi gặp phản đối từ dư luận, thì họ đã bỏ kế hoạch và sử dụng báo chí – trong đó có cả cơ quan ngôn luận của chính họ – xóa dấu vết, làm lạc hướng dư luận.

Nếu nhầm lẫn sao không có bài đính chính theo Luật Báo chí mà lại âm thầm chỉnh sửa?

Đến khi bị phát giác và phê bình mới sửa bài, đánh lừa dư luận?

Mời đọc: https://www.facebook.com/nguyen.anh.tuan8690/posts/1969845573030326

 
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Nguyen Anh Tuan added 3 new photos.Follow

 

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN LÊN TIẾNG VỀ CHÉN NGỌC

Trung ương Đoàn vừa tổ chức họp báo bế mạc Đại hội trong đó ban lãnh đạo mới của tổ chức này lên tiếng phủ nhận việc “tặng chén ngọc cho các đại biểu”, nói rằng chén ngọc đó chỉ có một chiếc và được tặng cho cả Đại Hội, chứ đại biểu thì chỉ được tặng hộp cắm bút bằng sứ. [Mời xem clip trong link] [1]

Thế thì đề nghị các anh chị giải thích vì sao không chỉ báo Thanh Niên, Vietnamnet, mà cả cơ quan ngôn luận của Đoàn là báo Tiền Phong cũng đưa tin rõ ràng là “HAI TẶNG PHẨM được chế tác đặc biệt dành TẶNG CÁC ĐẠI BIỂU, gồm CHÉN NGỌC và HỘP CẮM BÚT bằng sứ với những nét điểm xuyết vàng 24k”, và rồi sau khi có các bài viết phát giác thì sửa bài, bỏ hẳn mọi thông tin về chén ngọc, chỉ để lại hộp cắm bút? [Xem ảnh chụp màn hình]

Đây là sai sót của cơ quan ngôn luận của Đoàn? Và ngẫu nhiên hàng loạt báo khác như Thanh Niên, Vietnamet cũng nhầm lẫn tương tự? Nếu nhầm lẫn sao không có bài đính chính theo Luật Báo chí mà lại âm thầm chỉnh sửa? Hay chỉ khi bị phát giác và phê bình mới sửa bài, đánh lừa dư luận? Thật khó để không nghi ngờ rằng ban đầu Trung ương Đoàn có ý định tặng chén ngọc cho Đại biểu nhưng khi gặp phản đối từ dư luận thì đã bỏ kế hoạch và sử dụng báo chí, trong đó có cả cơ quan ngôn luận của chính họ xóa dấu vết, làm lạc hướng dư luận. [2]

Nhân đây, Đoàn Thanh Niên – một tổ chức của người trẻ sống dựa vào tiền thuế của dân – cần phải công khai minh bạch tất cả các khoản thu chi của họ. Trước mắt, riêng Trung ương Đoàn, mỗi năm nhận hàng trăm tỷ đồng, cần cáo bạch việc chi tiêu trong tổ chức Đại Hội lần này. Về lâu dài, thân làm thanh niên, sức dài vai rộng muốn phụng sự cộng đồng thì đừng sử dụng tiền thuế của dân nữa.


[1] Hàng loạt tờ báo như Tuổi Trẻ, Vietnamet, Dân Trí vừa đưa tin vần trả lời của Trung ương Đoàn. Không thấy Thanh Niên và Tiền Phong là những báo sửa bài vừa rồi giúp Đoàn thông tin việc này. 
http://vietnamnet.vn/…/tu-doan-thong-tin-ve-qua-tang-chen-n…

[2] Sở dĩ nghi ngờ vậy là vì Thanh Niên và Vietnamnet có bài về “chén ngọc dành tặng đại biểu” vào ngày 9 và sáng ngày 10. Chiều ngày 10 thì bắt đầu bị dư luận phản đối và ngay lập tức sau đó đã sửa bài đồng loạt. Đại Hội khai mạc vào ngày 10 nên vẫn đủ thời gian để hủy bỏ kế hoạch tặng chén ngọc nếu có.

Xem thêm:

VỤ CHÉN NGỌC ĐOÀN THÀNH NIÊN: KHI DỐI TRÁ ĐÈ LÊN DỐI TRÁ https://www.facebook.com/nguyen.anh.tuan8690/posts/1967760959905454

CHÉN NGỌC CỦA ĐOÀN THANH NIÊN
https://www.facebook.com/nguyen.anh.tuan8690/posts/1966525183362365

BBC: Tặng chén nạm vàng 24K cho cán bộ Đoàn?
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-42327284

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay