Robot hình người Apollo tham gia dây chuyền lắp ráp xe của hãng Mercedes-Benz

Robot hình người Apollo tham gia dây chuyền lắp ráp Mercedes-Benz© Được cung cấp bởi trang mang Thú vị Kỹ thuật

Theo tạp chí Kỹ Thuật Thú Vị 

Hãng xe hơi MErcedes-Benz đã chính thức sử dụng robot hình người để hoàn thành các công việc thủ công trên dây chuyền lắp ráp của mình. Robot Apollo của Apptronik sẽ hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản như lấy và mang, giúp giảm bớt gánh nặng cho các đồng nghiệp là con người.

Được công bố vào thứ Sáu , ngày 15 tháng 3, các robot cũng sẽ được sử dụng để hoàn thành các nhiệm vụ “kỹ năng thấp” khác như lắp ráp cơ bản. Điều này sẽ giải tỏa con người để tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng hơn và giảm nguy cơ chấn thương do căng thẳng lặp đi lặp lại cũng như các vấn đề về sức khỏe và an toàn khác liên quan đến các công việc thủ công.

Chạy bằng pin nên robot không thể sạc bằng cáp. Tuy nhiên, bộ pin của nó có thể được thay thế nhanh chóng, giảm thời gian ngừng hoạt động của thiết bị khi hết pin. Robot có thể hoạt động như một đơn vị di chuyển hoặc, nếu nhiệm vụ yêu cầu, có thể gắn thân trên một đế kim loại để thực hiện các nhiệm vụ cố định (tại chỗ).

Apollo cũng có một tính năng an toàn tinh vi giúp nó tự dừng lại khi phát hiện một vật thể hoặc con người đang chuyển động trong “vùng va chạm” của nó. Ngoài ra, robot có phần mềm cho phép điều khiển từ xa và theo trang web của công ty, nó thậm chí có thể được vận hành bằng thiết bị giống như bộ điều khiển trò chơi.

“Ngoài ra, sức mạnh tính toán của Apollo giúp các công ty AI hàng đầu có thể giải quyết các trường hợp ứng dụng bên ngoài những khả năng thông thường, nguyên thủy mà Apptronik có thể giải quyết, tương tự như khái niệm iPhone: phần cứng thân thiện với người dùng, đẳng cấp thế giới đi kèm với một số ứng dụng cài đặt sẵn và có thể thêm các ứng dụng do bên thứ ba phát triển,” Apptronik giải thích .

Gia tăng vai trò quan trọng của Appolo theo thời gian

Điều này có thể có nghĩa là Mercedes-Benz có thể sử dụng Apollo để kiểm tra các bộ phận của xe, đưa các bộ phận đến dây chuyền lắp ráp để công nhân lắp ráp và cung cấp các bộ phận đã được lắp ráp, trong số các trường hợp sử dụng tiềm năng khác.

Jörg Burzer, thành viên hội đồng quản trị Tập đoàn Mercedes-Benz, người giám sát hoạt động sản xuất, chất lượng của nhà sản xuất ô tô, cho biết: “Để tạo ra những chiếc ô tô đáng mơ ước nhất, chúng tôi liên tục phát triển tương lai của ngành sản xuất ô tô: Những tiến bộ trong chế tạo robot và AI cũng mở ra những cơ hội mới cho chúng tôi”. và chuỗi cung ứng.

Burzer nói tiếp: “Chúng tôi đang khám phá những khả năng mới với việc sử dụng robot để hỗ trợ lực lượng lao động lành nghề của chúng tôi trong sản xuất”.

 

Được xem 250 lần, bởi 250 Bạn Đọc trong ngày hôm nay