XIN THUA TRƯỚC!

From facebơk: Hãy Lên Tiếng shared Ngô Trường An‘s post.
Ngô Trường AnFollow

XIN THUA TRƯỚC!

Theo báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền cuối năm 2012. Cả nước có 80.000 tuyên truyền viên miệng và riêng TP Hà Nội đã thành lập nhóm chuyên gia bút chiến trên mạng với quân số hơn 900 người. (Đến nay thì con số này tăng lên rất nhiều)! http://laodong.com.vn/…/ca-nuoc-co-gan-80000-tuyen-truyen-v…

Theo định nghĩa của Wikipedia Tuyên truyền viên là tên gọi chỉ chung về một chức danh về những người chuyên thực hiện các hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, đến các đối tượng nhân dân.

Không biết đảng CSVN đưa ra chủ trương, đường lối và các chính sách bằng ngôn ngữ gì mà phải cần đến số người tuyên truyền khổng lồ như thế? Nếu đảng dùng văn bản tiếng Việt hoặc ngôn ngữ tiếng Việt thì người dân đâu cần đến các loại tuyên truyền này làm gì cho thêm rối?

Trong khi đó, tính đến tháng 6/ 2013 cả nước có 815 cơ quan báo chí in với 1.084 ấn phẩm báo chí, 67 đài phát thanh và truyền hình, 75 báo, tạp chí điện tử và 1.110 trang thông tin điện tử, 382 mạng xã hội trực tuyến. http://infonet.vn/ca-nuoc-co-815-co-quan-bao-chi-in-75-co-q…

Đã có những cơ quan báo chí truyền thông khổng lồ truyền tải thông tin từ đảng, nhà nước xuống quần chúng nhân dân. Vậy thì đảng nuôi hơn 80 ngàn DLV này làm gì cho tốn cơm? Câu trả lời chung: BẢO VỆ ĐẢNG!

Tính xem, đảng bỏ ra bao nhiêu tiền để thuê đám DLV này bảo vệ cho đảng. Tạm tính bình quân từ người thâm niên đến người mới vô nghề, lương trung bình 3tr/ tháng. Ta có: 3.000.000*81.000=243.000.000.000/tháng (mỗi năm mất hơn 1 tỷ USD ngân sách cho bọn ăn hại này)

Bọn DLV này đều có chung khái niệm: Đảng là Tổ Quốc; Chính quyền là Dân 0Tộc; Chế độ là Đất Nước. Hầu hết bọn này đều viết sai chính tả, viết ngọng, trên facebook không dám để hình thật, tên thật và chửi bới rất tục tỉu.
Hôm nay, ông Võ văn Thưởng- trưởng ban tuyên giáo TƯ không cho phép người dân được tự do báo chí mà nói xin chính phủ cho phép người dân khác quan điểm đối thoại với đảng. Hahaha!! Đối thoại với ai chứ với đảng và đám DLV này thì người dân thua là cái chắc!

Ở trung ương, hiện có 375 báo cáo viên làm nhiệm vụ tuyên truyền miệng. Ở cấp tỉnh, số báo cáo viên tăng nhanh. Năm 2010 là 2.950 người . Đến 2011 đã có 3.240. Tại 659 huyện, 10.732 xã, phường, thị trấn mỗi cấp có 1 báo cáo…
 
LAODONG.COM.VN|BY BÁO LAO ĐỘNG
 
 
Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay