Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

 Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

Ngày mai là ngày “Thứ 3 béo” (Mardi Gras-Fat Tuesday), bao nhiêu tôm hùm, bò bít-tết đưa ra ăn hết đi nhé, kẻo Thứ 4 Lễ Tro ăn chay kiêng thịt lại thèm thuồng.

Chúc một ngày an lành trong Chúa và Mẹ và đừng quên cầu nguyện cho người dân Ukraine và các nhà cầm quyền trên thế giới.

Cha Vương

Thứ 2: 28/02/2022

GIÁO LÝ: Thiên Chúa kéo chúng ta ra khỏi vòng xoáy của sự dữ thế nào?Thiên Chúa không đành nhìn con người dần dần hủy hoại mình và những gì chung quanh mình, do hiệu ứng dây chuyền của tội lỗi. Người gửi đến cho ta Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu rỗi và Đấng Chuộc tội, Người cứu chúng ta khỏi quyền lực tội lỗi. (YouCat, số 70)

SUY NIỆM: “Không ai có thể giúp tôi.” Câu này xuất phát từ kinh nghiệm loài người nhưng không đúng nữa. Bất cứ nơi đâu mà con người vì tội lỗi của mình đã phiêu lưu vào, Thiên Chúa Cha đã sai Con của Người đến. Hậu quả của tội lỗi là cái chết (Rm 6,23). Nhưng hậu quả của tội lỗi cũng là sự liên đới kỳ diệu của Thiên Chúa với ta, Người sai Chúa Giêsu đến với ta như người bạn và Đấng cứu độ. Vì thế, có thể nói tội tổ tông là “tội hồng phúc”: “Ôi tội hồng phúc, tội đã đem lại Đấng cứu độ như thế.” (Phụng vụ đêm Phục sinh; YouCat, số 70 t.t)

❦  Một trong những lý do khiến tôi trở thành Kitô giáo: đó là một tôn giáo không do con người sáng chế ra. (C.S Lewis)

❦  Khi bàn tay Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá, Người đã đóng đinh cả tội lỗi ta vào thập giá nữa. (Bernard de Clairvaux)

LẮNG NGHE: Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. (Ga 3:17)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, khi “Chúa dựng nên con không cần có con nhưng để cứu chuộc con, Chúa cần sự cộng tác của con”. (Thánh Augustino) Xin cho con biết kết hợp với Chúa mọi nơi, mọi lúc và trong mọi người để được sống muôn đời với Chúa.

THỰC HÀNH: Tự xét mình và đi xưng tội để chuẩn bị tâm hồn cho Mùa Chay Thánh.

From: Đỗ Dzũng

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay