




SAN FRANCISCO, CALIFORNIA – TIỂU BANG VÀNG NGÀY NAY.
San Francisco, nơi mà người yêu quý thành phố này đã dành cho những cái tên như:
– “Thành phố sương mù”, “Thành phố bên bờ vịnh”, “Thành phố của hòa bình và tình yêu” hay “Paris của miền Tây” … nơi tôi từng tới thăm vài lần năm 1972 khi thụ huấn ở HK và nhiều lần tới tham dự các hội nghị kỹ thuật trong những năm thập niên 1990s.
Từ một thành phố tráng lệ với nhiều danh làm thắng cảnh quyến rũ du khách khắp nơi trên thế giới vào thế kỷ trước nhưng giờ đây dưới sự lãnh đạo của những chính trị gia Liberal trong nhiều năm đang biến thành phố này thành nơi không đáng sống và thăm viếng.
California từng là một Huyền thoại nước Mỹ. Biệt danh tiểu bang vàng cho thấy nó đã từng giàu có như thế nào?
Sự giàu có đó đã theo mây theo khói ra đi. Trong 3 năm qua tỷ lệ người nghèo tại California là 11.2% đứng thứ 21 trên toàn quốc.
Nhưng nếu tính cả chi phí nhà ở thì mức độ nghèo khổ ở 17.4%, đứng hạng 50/50 tiểu bang.
Các chính quyền dân chủ đã lái tiểu bang này xuống bùn đen. Việc làm ngơ phát triển nhà ở, cộng với chính sách cung cấp welfare vô tội vạ đã đưa đến sự sụp đổ trước mắt của tiểu bang vàng.
Bây giờ nó vẫn là tiểu bang vàng, nhưng không phải màu vàng óng ánh của kim loại quý, thay vào đó là màu vàng hôi thối của chất thải từ con người.
Một căn nhà 1250 sf (122 m2) giá khoảng $600,000. Người ta có thể mua 3 căn nhà như vậy ở Houston, Texas, hay 4 căn nhà như vậy ở Florida.
Hai vợ chồng là kỹ sư có 10 năm thâm niên, chưa chắc đã mua nổi cái tổ ấm tí xíu cho mình.
Thuế má cao ngất trời! Đảng Dân Chủ độc quyền cả 3 nhánh Chính quyền nên muốn làm gì cũng được. Mà như mọi người đều biết, Đảng Dân Chủ rất giỏi tiêu tiền của người khác.
Nếu dân California không thức tỉnh, sẽ có 1 ngày California sẽ khai phá sản.
Theo nhận định của tôi nếu đạo luật kích thích kinh tế không bao gồm hàng ngàn tỷ giúp các tiểu bang, California và các bang Dân Chủ sẽ phá sản trong năm 2021 hay 2022./-
Nguồn: FB HENRY QUANG VU.