Gần 2,1 triệu cử tri Georgia bỏ phiếu sớm trong cuộc đua vào Thượng viện

 

VOA Tiếng Việt

Gần 2,1 triệu người đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử thượng viện vòng hai ở Georgia mà Reuters nói là sẽ quyết định khả năng phe Dân chủ kiểm soát cả hai viện Quốc hội cũng như chương trình nghị sự của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Theo hãng tin này, hơn một phần tư các cử tri đăng ký của tiểu bang đã bỏ phiếu sớm bằng cách đi bầu trực tiếp hoặc gửi phiếu bầu qua đường bưu điện, và đó là dấu hiệu cho thấy tỷ lệ người đi bầu cho cuộc đua vào hai ghế tại Thượng viện Mỹ sẽ cao.

Khoảng 4 triệu cử tri Georgia đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 mà ông Biden đã đánh bại Tổng thống Donald Trump.

Cuộc bầu cử vào Thượng viện được tổ chức vòng hai vì không một ứng viên nào giành được hơn 50% số phiếu hôm 3/11.

Ứng viên Đảng Dân chủ Raphael Warnock và Jon Ossoff đối đầu lần lượt với Kelly Loeffler và David Perdue.

Theo Reuters, tiểu bang Georgia chỉ công bố thông tin về số người đi bầu, chứ không kiểm phiếu cho tới ngày bầu cử 5/1.

Tin cho hay, khoảng 1,3 triệu người đã đi bỏ phiếu sớm tại các điểm bầu cử trực tiếp. Khoảng 721 nghìn người đã bỏ phiếu qua thư. Tổng cộng có khoảng 1,3 triệu người Georgia yêu cầu lá phiếu gửi qua đường bưu điện.

(Nếu không vào được VOA, xin hãy dùng đường link voaviet2019.com hoặc vn3000.info để vượt tường lửa)

Gần 2,1 triệu cử tri Georgia bỏ phiếu sớm trong cuộc đua vào Thượng viện

Gần 2,1 triệu cử tri Georgia bỏ phiếu sớm trong cuộc đua vào Thượng viện
VOATIENGVIET.COM
Gần 2,1 triệu cử tri Georgia bỏ phiếu sớm trong cuộc đua vào Thượng viện
Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay