Thẩm phán Toà án Tối cao Mỹ – Ruth Bader Ginsburg – qua đời ở tuổi 87.

 
Image may contain: 1 person

Thẩm phán Toà án Tối cao Mỹ – Ruth Bader Ginsburg – qua đời ở tuổi 87.

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ có 9 vị thẩm phán – thời hạn nhiệm vụ là suốt đời, chỉ được thay thế khi qua đời.

Tờ USA Today đưa tin Thẩm phán Ginsburg, một chính khách kỳ cựu và nổi tiếng của Mỹ, đã qua đời ở tuổi 87, sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư tụy.

VOA đưa tin: Thẩm phán Ginsburg được tổng thống Clinton bổ nhiệm vào Tối Cao Pháp Viện năm 1993. Bà là người phụ nữ thứ nhì được bổ nhiệm vào Tối Cao Pháp Viện và phục vụ tại đây hơn 27 năm.

Vào tháng 8/2015, bà Phó Chánh án Tòa án tối cao Hoa Kỳ Ruth Bader Ginsburg đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam, gặp gỡ các quan chức cấp cao của Chính phủ, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để thảo luận về pháp quyền. Bà đi cùng con gái là Tiến sĩ Jane Ginsburg.

Tang lễ của bà sẽ được tổ chức tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington trong vòng riêng tư.

Tổng thống Hoa Kỳ sẽ đề cử một vị thẩm phán tối cao để đủ 9 vị, Thượng viện Hoa Kỳ do đa số thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa nên dễ dàng thông qua.

Đây là cơ hội cho đảng Cộng Hòa nắm đa số thẩm phán (6/3) tại Tối cao Pháp viện.

Tuy nhiên Tổng thống Trump vẫn còn đắn đo vì việc bổ nhiệm thẩm phán Tối cao Pháp viện rất quan trọng, có tầm ảnh hưởng quốc gia nhiều chục năm sau.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay