Theo Báo Nikkei Châu Á, Ken Moriyasu
7-10-2023
Tổ chức nghiên cứu cho biết hành động phong tỏa Đài Loan của Trung Quốc nếu có, sẽ làm thiệt hại 2,7 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu chỉ trong năm đầu tiên
WASHINGTON – Nếu Trung Quốc áp đặt lệnh phong tỏa đối với Đài Loan, tác động kinh tế toàn cầu sẽ lớn hơn nhiều so với việc ngừng hoạt động do COVID-19 gây ra, một quan chức cấp cao của Mỹ cảnh báo.
Lầu Năm Góc đang xem xét “rất kỹ” các kịch bản có thể xảy ra nếu Trung Quốc lựa chọn phong tỏa, Ely Ratner, trợ lý bộ trưởng quốc phòng về các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cho biết hôm thứ Năm tại một sự kiện do Trung tâm nghiên cứu chính sách Washington tổ chức. Nghiên cứu chiến lược và quốc tế.
“Điều gì xảy ra ngay khi Trung Quốc bắt đầu phong tỏa Đài Loan? Nền kinh tế toàn cầu rơi xuống vực thẳm,” Ratner nói, sử dụng từ viết tắt của tên chính thức của Trung Quốc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Ông nói: “Không chỉ đối với Trung Quốc và không chỉ đối với Đài Loan – đối với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đông Nam Á, Ấn Độ, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh, Châu Âu”. “Sẽ không có ai thoát khỏi nỗi đau kinh tế mà Trung Quốc sẽ gây ra cho thế giới thông qua việc làm đó.”
Đại dịch coronavirus đã góp phần gây ra tình trạng thiếu chất bán dẫn toàn cầu, khiến hoạt động sản xuất ô tô bị chậm lại. Điều này làm tăng thêm lo ngại về nguy cơ khủng hoảng Đài Loan cắt đứt thương mại với mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.
Ratner tiếp tục: “Một số phân tích mà tôi đã thấy khá cực đoan về tác động của một kịch bản giống như phong tỏa đối với nền kinh tế toàn cầu ở quy mô lớn hơn nhiều so với những gì thế giới đã trải qua dưới thời đại dịch COVID.”
Ratner nói, một khi điều đó xảy ra, “cộng đồng toàn cầu sẽ tập hợp xung quanh [Đài Loan] và chống lại các hành động của Trung Quốc vì những gì nước này đang làm đối với nền kinh tế toàn cầu. Bắc Kinh sẽ mời chính xác kiểu liên minh ngoại giao đối trọng mà họ đang cố gắng”. để tránh vấn đề này.”
Viện Kinh tế và Hòa bình có trụ sở tại Sydney đã lưu ý trong báo cáo Chỉ số hòa bình toàn cầu năm 2023 rằng việc Trung Quốc phong tỏa Đài Loan sẽ khiến sản lượng kinh tế toàn cầu giảm 2,7 nghìn tỷ USD trong năm đầu tiên.
Viện hình dung cuộc phong tỏa là một đội tàu hải quân Trung Quốc ngăn chặn hàng hóa, người và thiết bị quân sự ra vào Đài Loan. Viện nghiên cứu cho biết, việc phong tỏa mà qua đó Bắc Kinh muốn buộc Đài Loan phải nhượng bộ, sẽ gây ra những hậu quả đáng kể cho nền kinh tế của hòn đảo tự trị vốn phụ thuộc nhiều vào thương mại.
Nó cũng sẽ tàn phá nền kinh tế toàn cầu. Đài Loan nắm giữ 20% năng lực sản xuất chất bán dẫn, 37% sản lượng chip logic của thế giới và 92% năng lực sản xuất chip logic tiên tiến của thế giới.
Trong khi đó, Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Viện ước tính việc phong tỏa sẽ có tác động lớn gấp đôi so với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, với tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu giảm 2,8% trong vòng một năm. Nhóm này ước tính nền kinh tế Trung Quốc sẽ suy giảm khoảng 7%, trong khi nền kinh tế Đài Loan sẽ suy giảm gần 40%.
Ratner cho rằng việc phong tỏa sẽ không dễ dàng để Trung Quốc duy trì.
Ông nói: “Chúng tôi nghĩ rằng Đài Loan vẫn sẽ có các lựa chọn của riêng mình và với cộng đồng quốc tế để cung cấp các loại vật tư công nghiệp và nguyên liệu thô, thực phẩm và năng lượng mà Đài Loan cần để duy trì xã hội của mình”.
Ông nói: “Cuối cùng, Bắc Kinh sẽ quyết định xem họ có muốn bắt đầu tấn công các tàu thương mại để duy trì lệnh phong tỏa hay không”.
“Khi tôi xem xét vấn đề, cái giá mà Bắc Kinh phải trả có vẻ rất cao và rủi ro có vẻ rất, rất cao”.
Tuy nhiên, Lonnie Henley, một thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, đã lập luận tại cùng hội thảo đó rằng Mỹ cần chuẩn bị cho khả năng bị Trung Quốc phong tỏa.
Henley nói: “Nếu xảy ra chiến tranh chắc chắn sẽ có phong tỏa và nếu xảy ra chiến tranh nghiêm trọng, chúng ta sẽ thua vì bị phong tỏa”.
Sĩ quan tình báo Mỹ đã nghỉ hưu cho biết nếu Trung Quốc quyết định chiếm giữ một trong những hòn đảo ngoài khơi của Đài Loan hoặc tiến hành các cuộc oanh tạc bằng máy bay và tên lửa vào hòn đảo chính của Đài Loan, những hành động này rất có thể sẽ đi kèm với một cuộc phong tỏa.
Máy bay chiến đấu Trung Quốc vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan nhạy cảm. Ảnh của AP
Henley cảnh báo rằng kế hoạch chiến tranh của Mỹ dựa trên giả định rằng nếu cuộc đổ bộ của Trung Quốc lên Đài Loan có thể bị đánh bại thì chiến tranh sẽ kết thúc.
Sau khi hàng chục nghìn người thiệt mạng trong trận chiến, “Tôi không thể thấy người Trung Quốc quyết định vào thời điểm đó rằng họ sẽ bỏ cuộc,” Henley nói. “Nếu người Trung Quốc quyết định phải tiếp tục chiến đấu thì lựa chọn duy nhất còn lại của họ là tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa.”