SpaceX của Elon Musk đang xây dựng mạng lưới vệ tinh gián điệp cho tình báo Mỹ

Theo VOA và các báo của Hoa Kỳ

Tàu vũ trụ Starship của SpaceX được phóng lên từ Starbase ở Boca Chica, Texas, ngày 14 tháng 3 năm 2024. (Ảnh tư liệu).
Tàu vũ trụ Starship của SpaceX được phóng lên từ Starbase ở Boca Chica, Texas, ngày 14 tháng 3 năm 2024. (Ảnh tư liệu của VOA).

SpaceX đang xây dựng một mạng lưới hàng trăm vệ tinh do thám theo một hợp đồng mật với cơ quan tình báo Mỹ, 5 nguồn tin quen thuộc với chương trình này cho biết, điều này thể hiện mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa công ty vũ trụ của nhà doanh nghiệp tỷ phú Elon Musk và các cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ.

Các nguồn tin cho biết mạng này đang được đơn vị kinh doanh Starshield của SpaceX xây dựng theo hợp đồng trị giá 1,8 tỷ đôla được ký vào năm 2021 với Cục Trinh sát Quốc gia (NRO), một cơ quan tình báo quản lý các vệ tinh gián điệp.

Các kế hoạch này cho thấy mức độ tham gia của SpaceX vào các dự án tình báo và quân sự của Hoa Kỳ, đồng thời cho thấy Lầu Năm Góc đầu tư sâu hơn của vào các hệ thống vệ tinh bay ở tầm thấp của trái đất để hỗ trợ cho các lực lượng trên mặt đất.

Các nguồn tin cho biết nếu thành công, chương trình này sẽ nâng cao đáng kể khả năng của chính phủ và quân đội Mỹ trong việc nhanh chóng phát hiện các mục tiêu tiềm tàng ở hầu hết mọi nơi trên thế giới.

Chương trình bí mật chòm vệ tinh gián điệp là một trong những khả năng được chính phủ Hoa Kỳ muốn có nhất trong không gian vì nó được thiết kế để cung cấp phạm vi bao phủ liên tục, rộng khắp và nhanh chóng nhất của các hoạt động trên trái đất mà “Không ai có thể che giấu gì được”,  nguồn tin nói về khả năng tiềm tàng của hệ thống khi mô tả phạm vi tiếp cận của mạng.

National Reconnaissance Office (NRO) Videos - The Black VaultTrong một tuyên bố, NRO, bao gồm nhân viên của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ và CIA (NRO cung cấp hình ảnh vệ tinh mật cho Lầu Năm Góc và các cơ quan tình báo khác.) thừa nhận sứ mệnh phát triển một hệ thống vệ tinh tinh vi. Người phát ngôn cho biết: “Cục Trinh sát Quốc gia đang phát triển hệ thống tình báo, giám sát và trinh sát trên không gian có khả năng, đa dạng và linh hoạt nhất mà thế giới từng thấy”.

Ba nguồn tin cho biết khoảng một chục nguyên mẫu đã được phóng lên không gian kể từ năm 2020, cùng với các vệ tinh khác bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX.

Mạng lưới Starshield này là một phần của việc tăng cường cạnh tranh giữa Mỹ và các đối thủ để trở thành cường quốc quân sự thống trị trong không gian, một phần bằng cách mở rộng các hệ thống vệ tinh do thám thay cho các tàu vũ trụ cồng kềnh, đắt tiền ở quỹ đạo cao hơn. Thay vào đó là một mạng lưới Starfield rộng lớn, có quỹ đạo thấp,  có thể cung cấp hình ảnh Trái đất nhanh hơn và gần như liên tục.

Lần phóng SpaceX ở California vào năm 2022 đã xử lý trọng tải cho Văn phòng Trinh sát Quốc gia, một khách hàng an ninh quốc gia. ẢNH: GENE BLEVINS/ZUMA PRESS

SpaceX cũng là hãng duy nhất đưa đón các phi hành gia NASA đến và đi từ Trạm vũ trụ quốc tế. Vài năm trước, SpaceX đã bắt đầu xử lý các chuyến bay vũ trụ vì an ninh quốc gia của Hoa Kỳ , chấm dứt tình trạng độc quyền ảo mà United Launch Alliance trước đây nắm giữ đối với chúng. SpaceX và ULA hiện đều tiến hành những vụ phóng đó.

Sự thống trị của SpaceX đồng nghĩa với một nguồn doanh thu ổn định để hỗ trợ các chương trình đang diễn ra của công ty có trụ sở tại Hawthorne, California, chẳng hạn như Starship, tên lửa khổng lồ mới mà SpaceX đang phát triển để đưa con người lên Sao Hỏa.

Truyền thông nhà nước và quân đội Trung Quốc hôm Chủ nhật đã cáo buộc Hoa Kỳ đe dọa an ninh toàn cầu, vài ngày sau khi Reuters đưa tin. Các tài liệu nghiên cứu gần đây của Trung Quốc và những người quen thuộc với chương trình này cho biết các kế hoạch đang được tiến hành để triển khai một chòm sao lớn quốc gia gồm gần 13.000 vệ tinh quỹ đạo thấp, trong khi các nhà khoa học quân sự đang theo đuổi nghiên cứu về cách “ức chế” hoặc thậm chí làm hỏng các vệ tinh Starlink trong các tình huống thời chiến.


 

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay