Nga đã mất trên ‘200.000 binh sĩ’ ở Ukraine như thế nào

Theo các báo Tuần Tin TứcSự Thật Ukraine

Những Ngôi Mộ Của Lính Nga, Yefremov, Nga

Một người đàn ông đào mộ gần các ngôi mộ của binh lính Nga tại một nghĩa trang ở thị trấn Yefremov, vùng Tula vào ngày 23/3/2023.NATALIA KOLESNIKOVA/AFP QUA GETTY IMAGES

Hơn 200.000 binh sĩ Nga đã bị “xóa sổ” trong cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine do Tổng thống Vladimir Putin phát động gần 15 tháng trước, theo số liệu do quân đội Kyiv công bố.

Là một phần trong bản cập nhật hàng ngày về cuộc chiến, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đăng tải các số liệu về thiệt hại về quân số và trang thiết bị của Nga. Moscow đã mất 610 binh sĩ trong 24 giờ qua, theo số liệu thương vong hôm thứ Tư của quân đội Nga — nâng tổng số lên 200.590.

Trong khi các ước tính về con số thương vong khác nhau, với con số của Ukraine thường vượt xa con số của các đồng minh phương Tây, các nhà phân tích nói với Newsweek rằng tổn thất của Nga đang ngày càng ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu hiệu quả của nước này. Một người cho biết những tân binh được đào tạo kém, nhiều người trong số họ đến từ các khu vực dân tộc không phải người Nga, thường bị coi là “bia đỡ đạn”.

Tổng thiệt hại gần đúng của quân đội Nga trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 17 tháng 5 năm 2023 được ước tính như sau [số liệu trong ngoặc đơn thể hiện tổn thất mới nhất – chủ biên]:

・khoảng 200.590 (+610) quân nhân

・3.771 (+9) xe tăng

・7.365 (+17) xe chiến đấu bọc thép

  • MLRS – Hệ thống tên Lửa phóng loạt : 526 (+0)
  • hệ thống phòng không: 318 (+2)
  • máy bay chiến đấu: 308 (+0)
Thi thể của những người lính Nga được thanh lý được chất lên xe ngựa, tháng 5 năm 2022
Thi thể của những người lính Nga được chất lên toa xe lửa , tháng 5 năm 2022
Theo một đánh giá khác, ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), tổ chức cố vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ, Nga đã mất 200.000 đến 250.000 nhân sự chỉ trong năm đầu tiên của cuộc xâm lược toàn diện, dựa trên các báo cáo được đưa ra vào ngày 27 tháng 2.
Vào cuối tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Ben Wallace tuyên bố rằng đánh giá của Hoa Kỳ về tổn thất của Nga ở Ukraine là hơn 220.000 binh sĩ thiệt mạng và bị thương.

Chỉ có ba quân đội NATO có tổng số quân chính quy nhiều hơn quân số trên đây, đó là Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp, trong khi 28 thành viên còn lại đều có ít quân hơn. Lục quân Anh đứng thứ tư với 194.000 binh sĩ chính quy, ít hơn tổn thất của Nga.

Kênh 24 của Ukraine đã so sánh tổn thất của Nga với quy mô lực lượng bộ binh chính quy của NATO. Họ tiết lộ rằng 16 quân đội của các nước nhỏ nhất trong khối cộng lại chỉ có tổng số 193.000 binh sĩ chính quy.

Cuộc phản công ở Bakhmut

Một sĩ quan quân đội của Lực lượng Vũ trang Ukraine nhấn mạnh rằng trận chiến giành Bakhmut có thể trở thành yếu tố then chốt trong cuộc chiến này.

“Bakhmut là một trong những điểm nóng nhất trên mặt trận. Điều tương tự cũng có thể nói về Soledar. Các thành phố này rất gần nhau. Gần Bakhmut, Nga đã tập trung một số lượng quân đội rất lớn. Vì vậy, trận chiến giành Bakhmut có thể trở thành một trận then chốt trong cuộc chiến này và thay đổi toàn bộ tiến trình hoạt động quân sự”, ông nói thêm.

 

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay