Một tấm gương thấm thía cho những ai còn mơ tưởng về Cộng Sản: Hoàng duy Hùng đang kêu cứu ở thiên đường Tổ Quốc XHCN

Côn An ơi kứu em với!

  • Dù đã giả kháng chiến, chiêu mộ anh hùng và mật báo Côn An đưa vào tù Cộng Sản nhiều chiến sĩ yêu nước, thân phận của kẻ bán mình cho Quỷ vẫn chả được chúng nể trọng bị các đồng chí cộng sản hồ nghi, mạ lỵ và chửi cả giòng họ.
  • Chỉ sau 3 năm ở Thiên Đường Cộng Sản, nay Hoàng duy Hùng kêu cứu thảm thiết vì “chịu hết nổi” đòn thù.

 

  •  Những kẻ bán linh hồn cho Quỷ cho dù có tỉnh ngộ thì cũng đã quá muộn. Rồi đây, với áp lực Hoàng Duy Hùng sẽ phải lủi thủi, nhục nhã quay về Mỹ, nơi ông ta sẽ không bị chửi tối ngày như ở thiên đàng XHCN của ông. 
  • Thân phận phản trắc là thân phận kẻ ác giả bị ác báo ở ngay chính quê hương của hắn ta.

 

  • Chính nghĩa Quốc Gia vẫn luôn sáng tỏ yếu tố nhân quyền, nhân văn. Ỏ đây tuy có tranh đấu với kẻ ác là Cộng Sản nhưng chúng ta đâu xúc phạm đến gia đình, tổ tiên của kẻ ác.
  • Đây là bài học rất thấm thía cho những ai còn mơ tưởng có thể cải hóa Cộng Sản, hòa hợp hòa giải với chế độ rừng rú Côn An trị XHCN.
  • Ông Hoàng duy Hùng cũng còn may là giữ được cái mạng chưa chết rũ tù trong gông cùm của Côn An Cộng Sản.

Lý do gì làm cho các đồng chí yêu Cộng Sản lại ghét bỏ đồng chí theo Cộng Sản Hoàng duy Hùng ?

  • Thành phần Cộng Sản cuồng tín như Trần hải Yến đã nghi ngờ thiện chí của HDH, Yến nói: “Hoàng Duy Hùng và những kẻ CCCĐ ở hải ngoại nổi tiếng là những kẻ hận thù chế độ Cộng sản. Và cho đến hôm nay, hắn cùng đồng bọn chưa từ bỏ dã tâm phục hận, chưa bao giờ từ bỏ con đường Chống cộng mà chỉ là chuyển đổi từ hình thức, phương pháp này sang hình thức phương pháp khác, như con tắc kè thay đổi màu da để tồn tại khi thế giớ đã thay đổi và Việt Nam đã hùng cường. “
  • Nguyễn trọng Nghĩa, thượng tướng, trưởng ban tuyên giáo nhận định: “Với Hoàng Duy Hùng, việc có nhận định các vấn đề chính trị và xã hội trong nước khách quan là điều kiện kiện toàn uy tín và danh dự sau nhiều năm hoạt động chống cộng cực đoan kiểu xuyên tạc. Đây là điều kiện để lấy lòng, tiếp cận được với Đảng viên và quần chúng nhân dân trong nước, chỉ khi tiếp cận được Đảng viên và quần chúng thì mới tuyên truyền được “cách mạng trắng”, …
  • Trịnh lê Hoài Nam, đại tá quân đội chửi tuốt luốt các ông thày, các đồng chí của HDH: “
Báo Quân đội nhân dân chính thức điểm mặt, chỉ tên Hoàng Duy Hùng.
Vietvision của Hoàng Công Cường, Góc nhìn Người lái xe của Tuấn Trần, SGVivu, Người Bạc Liêu của Nguyễn Thành Hổ, Trung tướng Trịnh Lương Hy, cựu Đại sứ Lê Quốc Hùng, nguyên Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn…chúng mày bảo vệ, ca ngợi, cổ súy cho Hoàng Duy Hùng nữa đi; chúng mày vào hùa tấn công vào báo chí Cách mạng tiếp đi.

Đại tá VC phán tiếp:
“Tính đến hôm nay, đồng hành cùng báo Quân đội nhân dân, thống kê sơ bộ đã có 21 tờ báo, đài phát thanh truyền hình, cổng thông tin điện tử của các tỉnh, thành, đoàn thanh niên, ủy ban MTTQ, Liên đoàn lao động, Hội văn học nghệ thuật, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp lan tỏa thông tin, đăng bài “Vạch trần sự lươn lẹo của thủ lĩnh “cách mạng trắng” cấu kết với tổ chức khủng bố Việt Tân” để định hướng tư tưởng và hành động cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động, quần chúng nhân dân nhận diện bản chất phản động của thủ lĩnh “Cách mạng trắng” Hoàng Duy Hùng cùng đồng bọn, đồng thời kiên quyết đấu tranh đập tan mọi âm mưu thực hiện “diễn biến hòa bình” bằng thủ đoạn của “Cách mạng trắng”:
1. Báo Quân đội nhân dân
2. Cổng thông tin điện tử thành ủy Hà Nội
3. Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
4. Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum
5. Đài phát thanh truyền hình Nam Định
6. Cổng thông tin điện tử tỉnh đoàn Nam Định
7. Thư viện Quân đội…  22. Báo Mới
Tiếp tục lan tỏa thông tin này một cách rộng rãi cho chúng ta thấy, Đảng, các tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống chính trị nước nhà đang định hướng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân kiên quyết đấu tranh vạch trần và đập tan mọi âm mưu đen tối của “Cách mạng trắng” và thủ lĩnh của nó là Hoàng Duy Hùng”.
 
 

Tương Lai một cuộc đời đi theo Đảng Cộng Sản rồi sẽ ra sao?

  • Tình hình đã chín muồi, các Ủy viên cấp cao nhất của Ban Tuyên Giáo Trung Ương đã lên tiếng, sự nghiệp tuyên truyền cho đảng của Hoàng Duy Hùng đã không còn có giá trị, công trạng với tình báo An ninh Quân Đội Nhân Dân  coi như đã bị Trung Ương Đảng ném sọt rác.
  • Hoàng duy Hùng bị xử tử về phuong diện chính trị, cái mà Cộng Sản gọi là sinh mệnh chính trị, nó đã bị phán quyết tử hình và đang chờ ngày chết. Nghĩa là Cán bộ tuyên giáo đang xoáy vào đời tư, dùng các  lực lượng lưu manh ngày đêm chửi rủa cho tới khi Hoàng duy Hùng chịu hết nổi áp lực phải rút lui khỏi Việt Nam một cách nhục nhã ê chề.
  • Ngay trong hàng ngũ cao cấp của Đảng, thế lực cực đoan mạnh và ra sức cản bước nghị quyết 36, chỉ thị 45 của thành phần ôn hòa hơn.
  • Bao nhiêu tiền nhân và tay trong của Cộng Sản Quốc Tế đã lên tiếng rồi, khong thể hòa hợp, hoán cải Cộng Sản chỉ có thể dẹp bỏ nó vào thùng rác lịch sử mà thôi, “Cộng Sản không thể nào sửa chửa, mà cần phải đào thải nó. – Tổng thống Nga Boris Yeltsin”
  • Milovan Djilas – Tổng Bí Thư Đảng CS Nam Tư phản tỉnh như sau:
    “20 Tuổi mà theo cộng sản, là không có cái trái tim
    40 Tuổi mà không từ bỏ cộng sản, là không có cái đầu.”
  • Về lại Mỹ kỳ này, coi như Hoàng Duy Hùng mất hết, nhà cửa, uy tín, sự nghiệp, gia đình, người thân, đức tin. Có giải pháp cứu vãn nào không?
Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay