Nhà sản xuất chip Intel đang chạy đuổi theo Samsung và TSMC đang khi Qualcomm và Apple đặt ra các thách thức mới

Giám đốc điều hành Intel Pat Gelsinger cho biết thiết kế chip tiên tiến nhất của công ty ông sẽ chuyển sang giai đoạn sản xuất thử nghiệm vào quý 1 năm 2024.
TAIPEI – Tập đoàn chip Intel của Hoa Kỳ đang trên đà cung cấp 5 bản nâng cấp cho quy trình sản xuất tiên tiến của mình trong 4 năm, Giám đốc điều hành Pat Gelsinger cho biết hôm thứ Ba khi công ty phải đối mặt với áp lực phải trấn an các khách hàng sản xuất máy tính và máy chủ rằng công nghệ của họ sẽ vẫn có tính cạnh tranh.
Phát biểu tại Ngày Đổi mới Intel ở Đài Bắc, Gelsinger cho biết thiết kế chip tiên tiến nhất của công ty, 18A, sẽ chuyển sang giai đoạn sản xuất thử nghiệm vào quý 1 năm 2024.
Giám đốc điều hành cho biết: “Đối với 18A, chúng tôi có nhiều tấm wafer thử nghiệm sắp ra mắt vào thời điểm này”. “Giai đoạn phát minh ra 18A hiện đã hoàn tất và hiện chúng tôi đang chạy đua vào sản xuất.”
Nút sản xuất này thể hiện sự đặt cược lớn của Intel nhằm giành lại vị trí dẫn đầu về sản xuất chất bán dẫn vào năm 2025. Công ty cũng tuyên bố sẽ sử dụng công nghệ sản xuất này để sản xuất chip cho các khách hàng bên ngoài như Ericsson, thay vì chỉ sử dụng nó cho các sản phẩm của riêng mình.
Hai đối thủ lớn nhất của nó là Samsung của Hàn Quốc và Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan đang chạy đua để đưa những con chip tiên tiến nhất của riêng họ vào sản xuất vào năm 2025. Những con chip 2 nanomet này được coi là có trình độ tương tự như 18A của Intel.
Gelsinger cho biết công ty của ông đã tích cực theo đuổi kế hoạch “năm nút trong bốn năm” kể từ khi ông trở lại công ty vào năm 2021. Thông thường, một nhà sản xuất chip phải mất ít nhất hai năm để chuyển sang nút sản xuất mới.
“Ồ, chúng ta đây rồi,” Gelsinger nói. “Đã hai năm rưỡi trôi qua trong hành trình đó và bạn đoán xem điều gì đang xảy ra? Chúng tôi đang trên đà cung cấp 5 nút trong 4 năm.”
Lộ trình của Intel kêu gọi thúc đẩy các công nghệ sản xuất chip từ Intel 7 và Intel 4 lên Intel 3, Intel 20A và Intel 18A. Hai nút đầu tiên đã đi vào sản xuất, với CPU PC mới nhất của công ty, có tên mã là Meteor Lake, dựa trên công nghệ Intel 4.
Gelsinger cho biết Intel 3, sẽ được sử dụng cho thế hệ chip máy chủ và PC tiếp theo của hãng, hiện đang ở giai đoạn “gỡ lỗi” và cũng sẽ đi vào sản xuất vào năm tới.
Việc đảm bảo với khách hàng về năng lực sản xuất chip tiên tiến của mình sẽ rất quan trọng để Intel duy trì vị thế thống trị trong ngành công nghiệp máy tính và máy chủ khi kỷ nguyên AI mở ra nhiều cạnh tranh hơn nữa. Các đối thủ như Qualcomm, nhà phát triển chip di động lớn nhất của Mỹ, đang tìm cách giành thị phần từ Intel trong phân khúc PC, trong khi khách hàng lâu năm Apple đã chuyển từ sử dụng CPU của Intel sang sử dụng CPU của riêng mình cho máy tính Mac.
Cả Qualcomm và Apple đều sử dụng cơ sở hạ tầng dựa trên Arm để thiết kế CPU cho máy tính xách tay thay vì cơ sở hạ tầng X-86 của Intel, vốn đang thống trị thị trường PC.
Gelsinger cho biết máy tính dựa trên Arm không đóng một vai trò đặc biệt lớn trong thị trường PC nói chung mặc dù đã tồn tại được bảy hoặc tám năm, ngoại trừ những sản phẩm của Apple. “Nhưng Apple là Apple,” ông nói. “Họ kiểm soát hệ sinh thái.”
Trong khi hạ thấp mối đe dọa từ các nhà phát triển chip PC trong phe Arm, ông cũng cho biết ông coi chip dựa trên Arm là một cơ hội kinh doanh lớn để Intel phát triển xưởng đúc hoặc hợp đồng kinh doanh sản xuất chip của mình. Intel đã công bố một thỏa thuận nhiều thế hệ với Arm để cho phép các nhà thiết kế chip chế tạo chip sử dụng công nghệ sản xuất 18A của Intel.
Gelsinger cho biết: “Arm hiện đang đưa thiết kế [chip] hàng đầu của họ lên Intel 18A và nhận thấy kết quả về hiệu suất năng lượng rất tốt từ những thiết kế đó”. Theo CEO, khoảng 75% khách hàng sử dụng logic đúc hàng đầu đang sử dụng bản thiết kế chip dựa trên Arm.
Ông nói: “Mỗi người được cấp phép thiết kế chip Arm, tôi muốn họ trở thành khách hàng của xưởng đúc của chúng tôi trong tương lai”. “Do đó, việc nắm bắt được [cơ sở IP] của Arm sẽ mở ra rất nhiều cơ hội kinh doanh cho xưởng đúc của chúng tôi.”
AMD, một đối thủ cạnh tranh khác của Intel, đang nhanh chóng giành được thị phần trong ngành máy chủ, một trụ cột khác về lợi nhuận của Intel.
Theo công ty, CPU PC mới của Intel, còn được gọi là Core Ultra, sẽ hỗ trợ “PC AI” và đi kèm với các bộ xử lý thần kinh (NPU) để chạy các hoạt động phức tạp trên máy tính xách tay. Intel Core Ultra và CPU máy chủ mới nhất của công ty, Xeon, dành cho trung tâm dữ liệu, sẽ ra mắt vào tháng tới .
Gelsinger cho biết máy tính cá nhân AI sẽ là “thời điểm quyết định tiếp theo cho ngành công nghiệp PC”. Hai khách hàng lâu năm, Acer và Asus, nằm trong số những người sử dụng CPU Intel mới đầu tiên. Chủ tịch của cả hai công ty đều tham dự sự kiện của Intel.
Đây là chuyến thăm thứ hai của Gelsinger trong năm nay tới Đài Loan, nơi đặt trụ sở của hai khách hàng PC của Intel và là nơi đặt hệ sinh thái chuỗi cung ứng quan trọng của Intel. Giám đốc điều hành của các nhà cung cấp máy chủ và PC có tuổi đời hàng chục năm khác, bao gồm Quanta Computer, Wistron và Inventec, cũng tham dự sự kiện này.
********************************
Chú Thích của Kẻ Đi Tìm:
ARM là công ty có trụ sở tại Anh bán giấy phép kiến trúc chip của mình cho các công ty sản xuất bộ xử lý trung tâm hoặc CPU. Nó cũng thu tiền bản quyền trên mỗi con chip hoạt động bằng công nghệ của nó. Haas cho biết số tiền thu nhờ giấy phép đó đã lên tới 30 tỷ vào năm ngoái. Khách hàng của họ là những tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ và chip, bao gồm Apple, Nvidia, Google, Microsoft, Amazon, Samsung, Intel và Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan TSMC .