Cộng Sản Việt Nam mất bao nhiêu Cán Bộ Trẻ qua vụ Thử nghiệm Covid giả Việt Á và vòi tiền Chuyến bay giải cứu

Phan Sinh – Kẻ đi tìm

Trong năm 2022, Số lượng cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật chiếm 1% trên tổng số cán bộ công chức, viên chức. “Đây cũng là con số lớn nhất từ trước đến này”, Bộ trưởng Nội vụ cho biết.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn

Còn trong năm 2023 có 2 vụ tổn thất lớn cho người dân từ sự thâm ô của cán bộ là vụ bộ thử nghiệm Covid Việt Á và Chuyến bay giải cứu cho đồng bào đang tạm cư ở nước ngoài trong dịch Covid.

Vụ test thử nghiệm Việt Á: 8 cán bộ trung ương cao cấp

Để Công ty Việt Á được tham gia nghiên cứu đề tài, phát triển sản phẩm kit test được cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm không thuộc sở hữu của Công ty Việt Á, tạo điều kiện hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương theo giá đã được Phan Quốc Việt nâng khống như nêu trên,

Phan Quốc Việt đã đưa hổi lộ tổng số tiền là 3,45 triệu USD và 4 tỷ đồng cho một số bị can, gồm: Nguyễn Văn Trịnh, cán bộ Văn phòng Chính phủ 200.000 USD; Chu Ngọc Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 200.000 USD; Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 50.000 USD; Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật Bộ Khoa học và Công nghệ 350.000 USD; Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế 2,25 triệu USD; Nguyễn Huỳnh, nguyên thư ký Nguyễn Thanh Long 4 tỷ đồng, Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế 300.000 USD; Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế 100.000 USD.

Vụ Chuyến bay giải cứu: 38 cán bộ gộc

Giai đoạn 2020 – 2021, dịch Covid-19 bùng phát mạnh cả trong và ngoài nước. Để ứng phó với tình hình dịch bệnh chưa từng có, Việt Nam tạm dừng các chuyến bay thương mại quốc tế. Công dân Việt Nam tại nước ngoài muốn về nước phải di chuyển bằng các “chuyến bay giải cứu”.

Thời điểm ấy, do số lượng người Việt Nam có nhu cầu về nước rất lớn, trong khi số “chuyến bay giải cứu” lại có hạn, việc kiếm được một tấm vé về nước quý giá hơn bao giờ hết. Nhưng cũng vì chuyện này, dư luận dần xôn xao với thông tin chi phí cho mỗi chiếc vé trên các “chuyến bay giải cứu” là quá cao gấp 10 – 15 lần giá thường, thủ tục lại rườm rà, phức tạp.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 38 bị can tại 9 bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp có liên quan. Nhóm bị can bị điều tra về 5 tội danh khác nhau, gồm: đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Riêng tại Bộ Ngoại giao, 10 bị can bị khởi tố, phần lớn về tội nhận hối lộ. Trong số này có ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, và bà Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự. Dính líu đến sai phạm còn có một loạt cựu cán bộ thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại các quốc gia như Angola, Nhật Bản, Nga, Malaysia…

Tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, 3 bị can cùng bị khởi tố tội nhận hối lộ, trong đó có ông Trần Văn Dự, cựu Phó cục trưởng. Tại Bộ Y tế và Bộ GTVT đều có 2 bị can bị khởi tố.

Có bộ trưởng  nào không tham nhũng không? 

Các bộ có dính líu đến việc xin-cho đều có các kẻ đứng đầu, tức là  bộ trường hoác cục trưởng đã tham nhũng và nhận hối lộ, bao gồm bộ công thương Vũ huy Hoàng 11 năm tù, bộ y tế Nguyễn Thanh Long ăn hối lộ vụ Việt Á trên 2.25 triệu đô đang chờ án tù, bộ giao thông vận tải Đinh la Thăng nhận 30 năm tù vì các sai phạm kinh tế, bộ ngoại giao Phạm bình Minh phải từ chức vì cấp dưới tham ô, bộ công an, cục phó Quản lý Xuất Nhập Cảnh, Vũ Sỹ Cường nhận 9 năm tù, cục cảnh sát biển, Bộ quốc phòng có thứ trường Nguyễn văn Hiến, đô đốc hải quân, 4 năm tù. Tư lệnh Cánh Sát Biển bộ quốc phòng

27 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật là những ai? - Ảnh 1.

Hai ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long đã bị khai trừ Đảng

Trong 6 tháng đầu năm 2022 có 27 Ủy viên trung ương đảng bị kỷ luật trong đó có các thành viện bộ Chính Trị và Ban Bí Thư tức là cán bộ đảng ở cấp bực cao nhất.

Như thế luận điệu cán bộ Cộng Sản trẻ có tâm và có tầm sẵn sàng để thay thế thế hệ già thủ cựu, lý thuyết này, suy luận này đã sụp đổ gần như hoàn toàn, vì   chúng chỉ là những kẻ cơ hội và tham nhũng không hơn không kém.

Đảng Cộng Sản Việt Nam làm sao tìm được nhân tài khi mà không còn ai tin vào chủ nghĩa Cộng Sản lỗi thời, sai lầm từ hệ thống và đã nằm trong sọt rác lịch sử. Người tài không tìm đến làm Đảng viên, còn tìm đến Đảng, có chăng thì rặt chỉ toàn  là những kẻ cơ hội vào đảng để đớp hít với hy vọng sẽ kịp thời lẩn trốn và hạ cánh an toàn.

Tội nghiệp thay cho dân tôi, nước tôi!


 

 

 

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay