CHẶN INTERNET, FACEBOOK CHỈ ĐƯA ĐẾN HỖN LOẠN VÀ SỤP ĐỔ

CHẶN INTERNET, FACEBOOK CHỈ ĐƯA ĐẾN HỖN LOẠN VÀ SỤP ĐỔ

Đó là bài học thương đau của hai chế độ độc tài tại Tunisia và Ai Cập.

Cuối năm 2010 cuộc đấu tranh bất bạo động của các hội nhóm xã hội dân sự bùng nổ tại Tunisia. Họ cũng xuống đường, tọa kháng, cũng bị bắt bớ đàn áp. Nhờ internet và các mạng xã hội như Facebook, twitter, các tin tức đàn áp loan nhanh như vệt thuốc súng. Trong vòng 3 tuần, số người xuống đường từ vài ngàn lên trên 100 ngàn.

Chế độ Ben Ali hoảng hốt, lại tiếp tục đàn áp, bắt bớ và tiến hành biện pháp mới là ngăn chặn internet và các mạng xã hội. Nhưng các biện pháp ngăn chặn trở nên vô dụng và lại kích lên sự phẫn nộ của người dân Tunisia. Một tuần sau, chế độ độc tài sụp đổ, Ben Ali trốn chạy ra nước ngoài. Tình huống tương tự cũng xảy ra tại Ai Cập.

Trong thế kỷ 21, không ai có khả năng ngăn chặn sự tiếp cận thông tin của người dân. Chặn internet, facebook,… thường đưa đến hỗn loạn và sụp đổ.

Sài Gòn Báo
Khanh Lam Nguyen

CHAN FB

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay