Biden, McCarthy cố gắng hoàn thành thỏa thuận về nợ trần

Theo nhật báo Phố Wall – WSJ,

Tổng thống Biden trở về Mỹ sau chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản. ẢNH:JONATHAN ERNST/REUTERS

WASHINGTON—Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (R., Calif.) dự kiến ​​gặp nhau vào tối thứ Hai, trong khi các nhà đàm phán làm việc trở lại trên con đường đi tới thỏa thuận trần nợ, hy vọng có thể thông qua cả ở Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo và Thượng Viện do Đảng Dân chủ lãnh đạo vào cuối tháng.

Trọng tâm của các cuộc đàm phán là thiết lập mức chi tiêu hàng đầu cho năm tới và quyết định thời gian nâng trần nợ cho đến khi phải tăng lại. Hai bên đang hướng tới việc đạt được thỏa thuận trước ngày 1 tháng 6 , khi Bộ Tài chính ước tính rằng Hoa Kỳ có thể hết tiền để thanh toán tất cả các hóa đơn của mình, dẫn đến tình trạng vỡ nợ lần đầu tiên .

The U.S. Capitol is seen in Washington, Sunday, May 21,...

Các nhóm đàm phán đã họp tại Đồi Capitol vào thứ Hai nhằm đạt được tiến bộ trước cuộc họp tại Phòng Bầu dục lúc 5:30 chiều của Biden và McCarthy. Một số người ở Washington đang nuôi hy vọng rằng các nhà lãnh đạo sẽ ra khỏi cuộc họp và đồng ý với các phác thảo của một thỏa thuận, nhưng các nhà lập pháp, quan chức Nhà Trắng và các trợ lý quốc hội cho biết hai bên vẫn còn mâu thuẫn.

Sau khi đạt được thỏa thuận, có thể sẽ mất ít nhất vài ngày để thỏa thuận được Quốc hội thông qua.

Vào Chủ nhật, Biden cho biết các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đã có những quan điểm cực đoan và ông gọi đề xuất hiện tại của đảng Cộng hòa là không thể chấp nhận được, trong khi McCarthy mô tả các cuộc thảo luận vẫn còn cách xa nhau .

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã nói rằng mức chi tiêu là một điểm mấu chốt chính trong các cuộc đàm phán. ẢNH: TOM WILLIAMS/ĐIỂM DANH CQ/ZUMA PRESS

Cả hai đã không gặp mặt trực tiếp để thảo luận về chi tiêu và trần nợ kể từ tháng Hai. Để chuẩn bị cho cuộc họp, các nhà đàm phán từ Nhà Trắng và nhóm được chỉ định của McCarthy đã nối lại các cuộc đàm phán vào cuối Chủ nhật sau khi từ chối gặp nhau trong phần lớn thời gian cuối tuần.

Biden và McCarthy đã nói chuyện qua điện thoại vào Chủ nhật. Trở về Washington sau chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản, Biden cho biết cuộc điện đàm “đã diễn ra tốt đẹp”.


Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay