Báo Dân Trí:
Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng, theo Ban Chấp hành Trung ương, đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông.
Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, ông Võ Văn Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.
Reuters:
Ông Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước tại kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa XV, hồi đầu tháng 3/2023. Cho đến khi được đồng ý cho thôi chức, ông Thưởng giữ cương vị Chủ tịch nước được hơn 1 năm.
Ông sinh năm 1970, quê ở tỉnh Vĩnh Long; là Cử nhân Triết học, Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn.
Ông Thưởng là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng hai khóa XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII. Ông Thưởng cũng là đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV, XV.
Bình Luận về việc từ chức của Ông Thưởng
Reuters nhận xét: Các nhà đầu tư và nhà ngoại giao nước ngoài đã nhiều lần đổ lỗi cho chiến dịch (đốt lò) này đã làm chậm lại các quyết định ở một đất nước vốn đang phải vật lộn với bộ máy quan liêu cồng kềnh. …Chiến dịch chống hối lộ “đốt lò” trên diện rộng nhằm mục đích dập tắt nạn tham nhũng tràn lan nhưng cũng bị các nhà phê bình nghi ngờ là một công cụ để đấu đá chính trị.
Thông Tấn Xã Hoa Kỳ AP nhận định:
Việc từ chức của ông được đưa ra sau nhiều tuần có tin đồn cho rằng ông sẽ bị cách chức, và ngay trước phiên họp đặc biệt của Quốc hội Việt Nam dành riêng cho “các vấn đề nhân sự”.
Ông Nguyễn Khắc Giang, nhà phân tích tại Viện ISEAS-Yusof Ishak của Singapore, cho biết, ông Thương có tư tưởng bảo thủ được coi là người được Trọng bảo trợ, và sự ra đi của ông nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của nỗ lực chống tham nhũng vốn là “di sản quan trọng nhất” của Trọng.
Theo báo kinh tế Bloomberg quan sát:
Cuộc cải tổ hứa hẹn sẽ làm mới những đồn đoán về sự kế thừa chính trị của Việt Nam, đặc biệt sau khi Tổng Bí thư Trọng phải nhập viện vào tháng Giêng. Không rõ đảng sẽ đề cử ai nếu có sự thay đổi người bảo vệ (Đảng) trước đại hội đảng tiếp theo vào năm 2026.
Khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán chính của Việt Nam đã tăng vọt trong tuần này trong bối cảnh có tin đồn Thương có thể rời nhiệm sở.
BÌNH LUẬN CỦA KẺ ĐI TÌM
- Ông Trọng phải buồn đến vỡ tim vì mọi cán bộ trẻ, do ông tin tưởng và cất nhắc tay đều nhúng chàm tham nhũng.
- Thế thì, lấy ai để làm việc cho Đảng, bảo vệ tính chính danh của Đảng của Nhân Dân chứ không phải là đảng cướp Dân.
- Nội bộ nát như tương ở cấp cao nhất làm sao cán bộ Đảng còn tâm trí mà làm việc, đó là tình hình chung và nhận định của các nhà quan sát quốc tế.
- Tình hình trì trệ thí dụ như tài chính bất động sản đóng băng, công nhân thất nghiệp không có quyết định cứu nguy, bệnh viện không có kim tiêm, dao mổ, không có thuốc sẽ còn kéo dài,
- Chưa bao giờ đất nước ta được như hôm nay là thế ư Bác Trọng?