Về dịch tả heo Châu Phi.

Image may contain: 3 people, people smiling, people eating, people sitting and food

Hoàng DũngFollow

Khi những con lợn này cắm mặt ăn thịt đồng loại, diễn để lên báo thì tất nhiên phải hiểu rằng tình hình đã nguy cấp.

Ông bèn tìm hiểu về dịch tả heo Châu Phi. Dịch này do virus gây ra, không lây sang người. Khả năng chết khi nhiễm virus này của heo gần 100%. Con heo nào vượt qua được thì sẽ cứ mang mầm bệnh đó suốt đời. Virus lây lan nhanh qua nhiều đường: vứt mầm bệnh xuống sông suối, cá và chim di cư ăn…

Hiện dịch tả heo Châu Phi (do nó xuất hiện ở Châu Phi nên gọi vậy) đã được Việt Nam phổ cập hầu hết các tỉnh thành. Tuy không lây sang người, tức là nếu có ăn phải mầm bệnh thì người cũng không bị. Nhưng khi heo bị tả, sức đề kháng kém đi nên rất dễ mắc thêm những loại bệnh lây nhiễm nguy hiểm khác như tai xanh, cúm, thương hàn, liên cầu heo, lở mồm long móng vân vân.

Và trớ trêu nằm ở đây khi những con lợn lãnh đạo HCM đã giấu giếm: Nếu heo bị tả Châu Phi mà lây nhiễm thêm những bệnh nêu trên thì những bệnh này sẽ lây sang người. Đặc biệt là liên cầu heo.

Bọn lợn lãnh đạo HCM ăn heo quay an toàn để quay phim chụp hình, dụ dân. Dân nghèo HCM mua heo ở đâu để đảm bảo an toàn đây?

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay