Sinh viên Trung Quốc giảm bớt mong muốn đi du học Hoa Kỳ

Theo báo Các trục – Axios

 

Chinese students cooling on U.S. higher education

Các chuyên gia nói với Axios rằng giáo dục đại học của Hoa Kỳ, từng là biểu tượng địa vị của các gia đình Trung Quốc, dường như đang mất đi sức hấp dẫn khi nhiều người cân nhắc các điểm đến thay thế .

Tại sao lại quan trọng: Trung Quốc là quốc gia xuất xứ hàng đầu của sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ trong hơn một thập kỷ, khiến nước này trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ.

  • Trao đổi giáo dục giữa hai nước từ lâu cũng là một trụ cột trong quan hệ Mỹ-Trung.

Theo các con số: Tổng số sinh viên Trung Quốc, bao gồm cả những sinh viên theo học tại các cơ sở giáo dục đại học của Hoa Kỳ hoặc Chương trình Đào tạo Thực hành Tùy chọn (OPT), đã tăng gần gấp ba lần trong thập kỷ qua, từ dưới 130.000 trong năm học 2009-2010 lên hơn 370.000 vào năm 2019-20, theo Viện Giáo dục Quốc tế (IIE).

CAMBRIDGE, MA - MAY 30: General atmosphere at 2013 Harvard University 362nd Commencement Exercises at Harvard University on May 30, 2013 in Cambridge, Massachusetts. (Photo by Paul Marotta/Getty Images)

  • Năm ngoái, có khoảng 290.000 sinh viên Trung Quốc học tập tại Mỹ – vẫn là sinh viên quốc tế lớn nhất tại quốc gia này. Nhưng nó đã giảm 8,6% so với năm trước, theo IIE. Để so sánh, sinh viên Ấn Độ đã tiếp cận 200.000 vào năm ngoái, tăng 19% so với năm trước.
  • Phóng to: Số lượng sinh viên đại học hạng dưới tiến sĩ từ Trung Quốc đã giảm khoảng 13% vào năm ngoái, nhưng Hoa Kỳ đã chứng kiến ​​​​sự gia tăng gần 4% của sinh viên hạng tiến sĩ  từ Trung Quốc so với năm trước.
  • Sự sụt giảm trong tổng số sinh viên Trung Quốc ghi danh vào năm ngoái ít nhất một phần có thể là do hạn chế đi lại do đại dịch gây ra, nhưng dữ liệu của IIE cũng cho thấy rằng số lượng sinh viên Trung Quốc đăng ký đã bắt đầu ổn định trong năm học 2017-2018 khi 363.000 sinh viên Trung Quốc  đã theo học ở mỹ

How to attract Chinese students to your university? - SEO China Agency

Điều gì đang xảy ra: Mặc dù chưa có dữ liệu toàn diện từ năm học trước, nhưng các nhà phân tích nói với báo Axios rằng sinh viên Trung Quốc đang ngày càng tìm kiếm cơ hội học cao hơn ở những nơi khác.

  • Vào năm 2015, khoảng một nửa số sinh viên Trung Quốc dự định đi du học muốn học ở Mỹ, nhưng tỷ lệ đó giảm xuống còn 30% vào năm 2022, theo khảo sát do New Oriental, một công ty giáo dục Trung Quốc thực hiện. Trong cùng thời gian, những người muốn du học tại Vương quốc Anh đã tăng từ 32% lên 41%.
  • Đồng thời, một số trường đại học bên ngoài Hoa Kỳ đang chứng kiến ​​sự gia tăng tuyển sinh của sinh viên Trung Quốc. Ví dụ, số lượng tuyển sinh như vậy tại Đại học Toronto đã tăng lên – mặc dù là tăng từ từ – hàng năm trong thập kỷ qua. Có khoảng 15.700 sinh viên Trung Quốc tại trường đại học vào năm học 2022-2023 – tăng từ khoảng 6.000 trong năm học 2013-2014.

Bức tranh toàn cảnh: Số lượng tuyển sinh Trung Quốc tại Mỹ giảm có thể ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của các trường đại học.

  • Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, sinh viên Trung Quốc đã đóng góp gần 15 tỷ đô la cho nền kinh tế Hoa Kỳ vào năm 2018. Nhiều trường học ở Mỹ, đặc biệt là các trường đại học công lập lớn , ngày càng phụ thuộc vào sinh viên Trung Quốc, hầu hết đều phải trả toàn bộ học phí.
  • Ba sinh viên Trung Quốc đã nói chuyện với báo Axios rằng họ đã chi trung bình hơn 100.000 đô la một năm để học tập tại Mỹ. Con số này bao gồm học phí, tiền ăn ở và chi phí sinh hoạt.
  • Đại học Bang Arizona cho biết số lượng sinh viên Trung Quốc đăng ký vào mùa thu năm 2022 thấp hơn khoảng 17% so với mùa thu năm 2019, nhưng lưu ý rằng số lượng sinh viên này đã tăng trở lại và đang trên đà thu hẹp khoảng cách sau đại dịch.
  • Tuy nhiên, Matthew Lopez, giám đốc điều hành dịch vụ tuyển sinh tại ASU, cho biết trường đại học đã “nhận thấy rằng các gia đình Trung Quốc ngày càng nhạy cảm hơn về giá cả sau đại dịch và ASU đang khám phá các chiến lược giúp giảm tổng chi phí tốt nghiệp cho sinh viên từ Trung Quốc.

Thúc đẩy tin tức: Không chỉ chi phí có thể đẩy sinh viên Trung Quốc đến học ở nơi khác.

  • Các chuyên gia giáo dục đại học đã trích dẫn bạo lực súng dai dẳng , phân biệt chủng tộc chống người châu Á gia tăng, quan hệ Mỹ-Trung rạn nứt, nền kinh tế Trung Quốc chậm lại, sự xếp hạng toàn cầu đang lên cao hơn cho các trường đại học Trung Quốc và chính sách nhập cư thân thiện hơn ở nhiều quốc gia khác, là một số lý do khiến cho việc học tập trở  ở Mỹ trở nên kém hấp dẫn hơn.
  • Nicklas Yee, sinh viên năm cuối tại Đại học Washington, cho biết chính sách nhập cư của Hoa Kỳ có thể khiến một số sinh viên Trung Quốc tránh xa. Ví dụ: họ “cần cập nhật tình trạng (di trú) của mình rất thường xuyên, thường là mỗi năm một lần,” ông nói.
  • Tina, sinh viên năm cuối tại Đại học Cornell, người chỉ muốn cung cấp tên tiếng Anh của mình, cho biết các bạn cùng lứa cũng đang suy nghĩ về khả năng họ có thể ở lại sau khi tốt nghiệp, vì có một số lượng hạn chế quota thị thực chiếu khán H-1B cho phép các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ thuê lao động nước ngoài có kỹ năng chuyên môn.

Diễn biến: Kể từ năm 2020, một số sinh viên Trung Quốc vào Mỹ ngày càng khó khăn hơn Cựu Tổng thống Trump đã cấm nhập cảnh các sinh viên tốt nghiệp Trung Quốc được cho là có quan hệ với quân đội Trung Quốc và thu hồi thị thực của một số người đã được nhận.

President Trump revokes over 1,000 visas for Chinese students due to ...

  • Chính quyền của ông cũng rút ngắn thời hạn thị thực đối với sinh viên tốt nghiệp Trung Quốc dự định học một số môn học như hàng không và người máy.
  • Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với Axios trong một email rằng các chính sách này vẫn có hiệu lực dưới thời chính quyền Biden, đồng thời cho biết thêm rằng chúng chỉ ảnh hưởng đến “một tỷ lệ nhỏ” những người xin thị thực du học Trung Quốc.

Nhưng, nhưng, nhưng: Bất chấp những rào cản và thách thức, nhiều chuyên gia tự tin sinh viên Trung Quốc vẫn sẽ coi Mỹ là điểm đến hàng đầu vì danh tiếng lâu đời của nước này.

U.S. News and World Report: Top 6 U.S. universities

Viện kỹ thuật MIT tiểu bang Massachuset, thuộc top 6 trong số các đại học của Hoa Kỳ, nơi có 7.2% sinh viên đến từ Trung Quốc. 

  • Yan Xiaozhe, chủ tịch hội đồng tư vấn giáo dục Tổ chức Giáo dục Không Biên giới Hoa Kỳ, cho biết: “Tôi không thấy bất kỳ quốc gia nào sánh được với Mỹ (về chất lượng giáo dục đại học). “Người Mỹ chiếm đại đa số những người đoạt giải Nobel, đó là một biểu tượng mạnh mẽ cho tầm cỡ công nghệ và giáo dục của đất nước.”

Điểm mấu chốt: Du học đang trở nên dễ tiếp cận hơn đối với sinh viên Trung Quốc trên toàn thế giới, Xiao Yongbo, điều phối viên khóa hè tại UC San Diego, cho biết. Nhưng “đối với những người muốn đi du học tại các trường hàng đầu và chủ yếu vì mục đích giáo dục, Hoa Kỳ vẫn đứng đầu.”

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay