
ROME, Ý (NV) – Chính quyền Ý quyết định cô lập ít nhất 16 triệu dân vùng Lombardy và 14 tỉnh khác ở miền Bắc và miền Đông nước này để ngăn chặn virus COVID-19 lây lan, theo BBC.
Cô lập bắt đầu có hiệu lực từ Chủ Nhật, 8 Tháng Ba, và kéo dài đến 3 Tháng Tư.
Ông Giuseppe Conte, thủ tướng Ý, ký lệnh này vào sáng sớm Chủ Nhật.
Toàn bộ vùng Lombardy ở phía Bắc, với dân số 10 triệu, và trung tâm tài chính Milan sẽ bị cô lập, trừ trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, có 14 tỉnh trong đó có những thành phố nổi tiếng như Venice, Parma, Modena cũng bị, tổng cộng là 16 triệu người bị cô lập.
Theo lệnh mới, hộp đêm, phòng tập thể dục, hồ bơi, viện bảo tàng, khu trượt tuyết sẽ phải đóng cửa.
Đám cưới, đám tang, lễ lạt cũng phải hoãn lại.
Nhà hàng, quán cà phê được phép mở cửa từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, nhưng khách hàng phải ngồi cách xa nhau ít nhất một mét.
Người dân được khuyến cáo ở nhà càng nhiều càng tốt, ai vi phạm lệnh cô lập có thể bị phạt tù ba tháng.
Các trận đấu thể thao vẫn sẽ diễn ra, nhưng không có khán giả. Chủ tịch nghiệp đoàn đại diện các cầu thủ bóng đá Ý kêu gọi ngưng các trận bóng đá.
Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đề nghị Ý tập trung nhiều vào những biện pháp ngăn COVID-19 lây lan.
Lệnh mới của Ý cũng giống như lệnh cô lập hàng triệu người ở Trung Quốc mà WHO ca ngợi là ngăn chặn virus thành công.
Ý cũng cho biết sẽ tuyển bác sĩ nghỉ hữu để tăng cường nhân lực đối phó với dịch bệnh.
Ý là quốc gia bị COVID-19 ảnh hưởng nặng nhất Châu Âu. Số người chết đến lúc này là hơn 230, trong đó có hơn 50 ca tử vong chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, số ca mới cũng tăng vọt thêm hơn 1,200 trong ngày Thứ Bảy, nâng tổng số người ở Ý bị nhiễm COVID-19 lên đến 5,883.
Trong số những người bị nhiễm mới nhất có một chính trị gia hàng đầu nước này, ông Nicola Zingaretti, chủ tịch đảng Dân Chủ trung tả. (Th.Long)