Việt Nam tiếp tục im lặng trong vụ Trung Cộng cắt đầu tàu tiếp tế Phillipine ở Biển Đông

Theo Đài Á Châu Tự Do 

Bình Luận của Cung Đức Duy 26-10-2023

Trung Quốc liên tục uy hiếp Philippines và Việt Nam ở Biển Đông, Hà Nội cần lên tiếng!

Hình chụp từ video hôm 22/10/2023 của Hải cảnh Trung Quốc do Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila cung cấp cho thấy va chạm giữa tàu hải cảnh của Trung Quốc và tàu cung cấp hậu cần của Philippines gần bãi Cỏ Mây, Biển Đông.

 AFP PHOTO / CHINESE COAST GUARD

Mối quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc gần đây vô cùng căng thẳng, đặc biệt trên Biển Đông.

This image from a video released by the Armed Forces of the Philippines, shows a Chinese coast guard ship with bow number 5203 after bumping a Filipino supply boat as they approach Second Thomas Shoal, locally called Ayungin Shoal, at the disputed South China Sea on Sunday Oct. 22, 2023. (Armed Forces of the Philippines via AP)

Hình ảnh này từ đoạn video do Lực lượng Vũ trang Philippines công bố, cho thấy một tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc có mũi tàu số 5203 sau khi va vào một tàu tiếp tế của Philippines khi họ tiếp cận Bãi cạn Second Thomas, địa phương gọi là Bãi cạn Ayungin, tại Biển Đông đang tranh chấp vào Chủ nhật Ngày 22 tháng 10 năm 2023. (Lực lượng vũ trang Philippines qua AP)© Được cung cấp bởi Associated Press

Phát biểu ngày 19/10 tại Manila, Tham mưu trưởng quân đội Philippines -Tướng Romeo Brawner cho biết ông đã ra lệnh đình chỉ chương trình trao đổi quân sự với Trung Quốc, sau khi Hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng vào hai tàu vận tải quân sự Philippines và hai tàu Cảnh sát biển Philippines ở vùng biển gần quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Manila cho rằng sự việc này xảy ra trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines.

000_33WD89N.jpg
Tàu hải cảnh Trung Quốc chặn tàu của Philippines ở Bãi cạn Scarborough, Biển Đông hôm 22/9/2023. AFP

Việt Nam im lặng đến bao giờ?

Trung Quốc năm nay đẩy mạnh các hoạt động đe doạ trên Biển Đông, không chỉ với Philippines, mà còn với cả Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Từ đầu năm tới nay, các tàu Trung Quốc thường xuyên xâm phạm EEZ của Việt Nam, nhưng nước này hiếm khi lên tiếng đồng thời cũng không cho báo chí đưa tin về các sự kiện này. Chỉ trong tháng 5, phía Việt Nam mới chính thức lên tiếng sau khi tàu Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc cùng các tàu hộ tống đã hoành hành trong EEZ của nước này 28 ngày liên tiếp. Sau đó, liên tiếp có những ghi nhận từ Ray Powell – một chuyên gia chuyên theo dõi các tàu Trung Quốc xâm phạm EEZ các nước Đông Nam Á, cho thấy tàu Trung Quốc vẫn luôn hiện diện trong EEZ của Việt Nam. Mới đây, ngày 18/10, ông Ray Powell cho biết các tàu đánh cá của Trung Quốc tiến sát vào gần đảo Phú Quý của Việt Nam, chỉ cách đảo này chừng 50-100 hải lý. Tuy nhiên, tất cả báo chí Việt Nam đều không lên tiếng trước sự kiện này.

Sự căng thẳng giữa Philippines với Trung Quốc cho thấy:

i) Trung Quốc chưa bao giờ thôi dã tâm chiếm đoạt Biển Đông làm ao nhà của họ;

ii) Philippines đối đầu mạnh mẽ trước Trung Quốc vì có sự giúp đỡ của các đồng minh phương Tây.

Chính sự lên tiếng mạnh mẽ của Philippines như vậy đã khiến nước này giành lại thế chủ động trong việc chống lại các hành động đe doạ của Trung Quốc.

Nói đến đây, chúng ta nhớ đến câu nói nổi tiếng của Napoleon Bonaparte: “Thế giới sẽ trở nên tồi tệ hơn, không phải vì sự tàn bạo của kẻ xấu, mà vì sự im lặng đáng sợ của người tốt”.

Sớm muộn gì Trung Quốc cũng sẽ đe doạ và ép Việt Nam trên Biển Đông như họ đã từng làm nhiều lần. Và liệu lúc đó, Việt Nam kêu gọi sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, thì sẽ có ai chú ý không?


 

Được xem 7 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay