Theo Báo Canada và Hoàn Cầu (Trung Cộng)
Ngày 23-10, Chính phủ Canada tuyên bố phát hiện một chiến dịch đến từ Trung Quốc, đăng thông tin sai lệch trên tài khoản mạng xã hội giả đóng vai các quan chức Canada.
Canada tuyên bố phát hiện một chiến dịch gây ảnh hưởng trên mạng liên quan Trung Quốc – Ảnh: AL ARABIYA
Theo Hãng tin Reuters, Canada gọi chiến dịch gây ảnh hưởng trên là “Spamouflage-Do Thám Ngụy Trang” và có liên quan đến Trung Quốc.
Chiến dịch “Spamouflage – Do Thám Ngụy Trang”, đã đăng tải thông tin sai lệch và tuyên truyền trên tài khoản mạng xã hội của các thành viên quốc hội và cả Thủ tướng Justin Trudeau. Họ dùng mạng lưới bao gồm các tài khoản mạng xã hội bị cướp đoạt và các tài khoản mới để đăng tin nhắn hàng loạt, trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2023.
Những tin nhắn trên bao gồm các vu cáo, chống lại các nghị sĩ, về vi phạm hình sự và đạo đức. Nó cũng tung tin giả về các vụ cháy rừng ở Hawaii là do một “vũ khí thời tiết” bí mật của quân đội (Mỹ) gây ra, cùng các video bị cắt xén và chỉnh sửa sai lệch.

Theo RRM, bộ phận phản ứng nhanh của Bộ Ngoại Giao Canada, các bài đăng có thể bao gồm hàng nghìn bình luận như vậy bằng tiếng Anh và tiếng Pháp đã được đăng trên tài khoản giả ở Facebook và X (Twitter), họ mạo nhận là các nghị sĩ Canada. Chính phủ nước này đã làm việc với các nền tảng đó để xóa các tài khoản giả mạo.
“Chiến dịch này có thể ngăn cản và gây khó khăn cho các nghị sĩ thực hiện nhiệm vụ của mình, đồng thời có thể cản trở các nghị sĩ và cộng đồng người hải ngoại ở Canada lên tiếng về các vấn đề liên quan đến chính họ”, Bộ Ngoại giao Canada cho hay.
Báo cáo cho biết mạng bot này dường như là một phần của “mạng lưới spam nổi tiếng” được kết nối với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Quan hệ Trung Quốc – Canada trở nên “băng giá” vào cuối năm 2018, sau khi cảnh sát Canada bắt giữ giám đốc tài chính Tập đoàn Huawei của Trung Quốc.
Ngay sau đó, Bắc Kinh đã bắt giữ hai người Canada vì tội làm gián điệp. Cả ba đều đã được thả.
Ngoài ra, Ottawa cũng cáo buộc Bắc Kinh cố gắng can thiệp vào công việc nội bộ của mình thông qua nhiều âm mưu khác nhau, bao gồm các “đồn cảnh sát” bất hợp pháp (trên đất Canada) và nhắm mục tiêu vào các nhà lập pháp. Trung Quốc phủ nhận mạnh mẽ tất cả những cáo buộc như vậy.
Vào tháng 9 vừa qua, Chính phủ Canada đã công bố một cuộc điều tra công khai độc lập về các cáo buộc về nỗ lực can thiệp nước ngoài của Trung Quốc, Nga và những nước khác.
Báo Hoàn Cầu cho biết:
Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada hôm thứ Hai trả lời rằng cáo buộc của Canada là vô căn cứ và là nỗ lực trắng trợn nhằm bôi nhọ Trung Quốc. về các quan chức và nhà lập pháp Canada sử dụng các trò troll trên internet và các video bịa đặt.
– Theo hãng thông tân Reuters, trích lời người phát ngôn Facebook cho biết, việc gỡ bỏ những nhóm và tài khoản có liên quan đến lực lượng 47 (nhóm E47) mới đây được coi là loạt gỡ bỏ lớn nhất của hãng này theo chính sách về nội dung (trung thực) của hãng. Tuy nhiên, cũng theo Reuters, nhiều tài khoản và nhóm có liên quan đến lực lượng 47 hiện vẫn còn hoạt động. Nguồn từ Facebook cho Reuters biết lý do là vì các tài khoản này hoạt động dưới các tên thật và không vi phạm chính sách của công ty.