Tàu hải cảnh Trung Quốc đi tuần trong Bãi Tư Chính kéo dài đã một tháng qua

Theo Đài Á Châu Tự Do – RFA, ngày 1-10-2023

sharethis sharing button
 

Đường đi của tàu hải cảnh 5204 của Trung Quốc ở Bãi Tư chính hôm 1/10/2023

 X(twitter)/Ray Powell

Tàu hải cảnh của Trung Quốc mang số hiệu 5204 đang đi tuần trong khu vực Bãi Tư chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam suốt 30 ngày qua tính đến ngày 1/10/2023. Ông Raymond Powell – Giám đốc Dự án SeaLight thuộc Trung tâm Gordian Knot về sáng kiến an ninh quốc gia thuộc Đại học Stanford đưa tin này trên mạng X (Twitter) dựa theo các hình ảnh vệ tinh thu thập được.

Diem mat cac loai tau tuan tra chu luc cua Kiem ngu Viet Nam-Hinh-2

Tàu Kiểm Ngư KN-260 thuộc chi đội KN 2 trông giống như tàu trong hình này,  của Việt Nam đang dõi theo tàu CCG 5204 của Trung Cộng, ảnh của Kienthuc.net.vn

Theo hình ảnh vệ tinh và thông tin được ông Raymond Powell đăng tải, tàu Kiểm ngư 260, trọng tải 400 tấn của Việt Nam hiện dang theo dõi hoạt động của tàu hải cảnh Trung Quốc 5204, trọng tải 2700 tấn.

Meet China's New Coast Guard Ship, Likely to Patrol South China Sea ...

Khu vực Bãi Tư chính ngoài khơi Vũng Tàu là nơi có các các lô dầu khi đang khai thác của Việt Nam và cũng là nơi chịu nhiều sức ép do các hoạt động của tàu chấp pháp và tàu dân quân biển của Trung Quốc trong những năm qua.

  • Hồi năm 2017 và 2018, Trung Quốc đã gây sức ép khiến Việt Nam phải yêu cầu công ty Repsol của Tây  Ban Nha ngưng khoang tìm dầu khí ở các lô 07/03 và 136/03 ở Bãi Tư chính.
  • Gần đây nhất, vào ngày 17/8, Trung Quốc cũng điều tàu hải cảnh mang số hiệu 5403 vào Bãi Tư chính.
  • Hồi đầu tháng 7, Trung Quốc đã điều tàu hải cảnh lớn nhất thế giới là CCG 5901 vào vùng biển của Việt Nam và tiến gần tới các lô dầu khí của Việt Nam ở phía Nam.    IMOSINT on Twitter: "China Coast Guard 5901, The Monster. See the size ...
  • Trong tháng 5-2023, Trung Quốc cũng điều tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 cùng đoàn tàu hộ tống gồm hải cảnh và dân quân biển vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và đi lại trong vùng nước này suốt 28 ngày.

Việt Nam đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc điều tàu khảo sát vào vùng biển của Việt Nam nhưng Bắc Kinh khẳng định tàu Trung Quốc đang hoạt động ở vùng nước thuộc quyền tài phán của Trung Quốc.

Trung Quốc đòi chủ quyền phần lớn diện tích Biển Đông với đường đứt khúc chín đoạn mà nước này tự vẽ ra trên biển lấn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng bao gồm Việt Nam.

Toà Trọng tài quốc tế trong một phán quyết vào năm 2016 đã bác bỏ tính hợp lệ của đường này nhưng Bắc Kinh không công nhận phán quyết này.

Chú thích của Kẻ đi tìm:

Bãi Tư Chính là một cụm rạn san hô ở phía nam Biển Đông, cách đất liền Việt Nam cách bờ biển Vũng Tàu 160 hải lý và cách bờ biển Đảo Hải Nam của Trung Quốc hơn 600 hải lý. Theo UNCLOS, quốc gia ven bờ được quyền có vùng đặc quyền kinh tế tối đa 200 hải lý. 

Tài liệu về tranh chấp Biển Đông - Bãi Tư Chính giữa Việt Nam và Trung Cộng

 

Dân chúng Việt Nam đồng lòng chống Trung Cộng xâm lấn lãnh hải, quần đảo của Việt Nam. Biểu tình chống Trung Cộng diễn ra ở Hà Nội, Sài Gòn, Cần Thơ vào các năm 2014, 2019

Các em bé tham gia biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn lãnh hải:

Các đợt biểu tình chống Trung Cộng

Hà Nội, Sài Gòn, Cần Thơ, ...

Bãi Tư Chính nằm cách bờ biển Vũng Tàu 160 hải lý và cách bờ biển Đảo Hải Nam của Trung Quốc hơn 600 hải lý. Do đó, Tư Chính thuộc về vùng đặc quyền kinh tế có pham vi cách bờ 200 hải lý theo đúng định nghĩa của UNCLOS, Liên Hiệp Quốc. (Công Ước Quốc Tế về luật biển, Liên Hiệp Quốc)

Bản đồ Bãi Tư Chính

Trong vùng EEZ - đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Bãi Tư Chính thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Người ta lắp đặt cấu trúc thép gọi là nhà giàn DK1 kể từ năm 1989. Về sau, mẫu nhà giàn được thiết kế lại, rộng rãi và vững chắc hơn, có kết cấu liên hoàn theo mẫu giàn khoan nước sâu.[3] Hiện có ba nhà giàn đang hoạt động:

  • Nhà giàn DK1/11 (tức nhà giàn Tư Chính C hay Tư Chính 3): hoàn thành 5-5-1994.
  • Nhà giàn DK1/12 (tức nhà giàn Tư Chính D hay Tư Chính 4): hoàn thành 8-8-1994.
  • Nhà giàn DK1/14 (tức nhà giàn Tư Chính E hay Tư Chính 5): hoàn thành 20-4-1995.

Binh sĩ đồn trú thuộc Tiểu đoàn DK1, trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Cụm nhà dàn ở Bãi Tư Chính

DK1

báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin.
 12/7/2019 .
Sáu tàu bảo vệ bờ biển được trang bị vũ khí hạng nặng - hai của Trung Quốc và bốn của Việt Nam - đã 'gườm gườm' nhìn nhau trong các cuộc tuần tra quanh khu vực bãi Tư Chính trong nhóm đảo Trường Sa kể từ tuần trước.

Hôm thứ Tư tuần trước, 03/7, tàu khảo sát Địa chất Hải dương 8 của Trung Quốc đã vào vùng biển gần rạn san hô do Việt Nam kiểm soát để "thực hiện một cuộc khảo sát địa chấn".

Căng thẳng ở Bãi Tư Chính

Hải Quân VN-Trung Cộng

 

Dân chúng Việt Nam đồng lòng chống Trung Cộng xâm lấn lãnh hải, quần đảo của Việt Nam. Biểu tình chống Trung Cộng diễn ra ở Hà Nội, Sài Gòn, Cần Thơ vào các năm 2014, 2019

Các em bé tham gia biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn lãnh hải:

Các đợt biểu tình chống Trung Cộng

Hà Nội, Sài Gòn, Cần Thơ, ...

Bãi Tư Chính nằm cách bờ biển Vũng Tàu 160 hải lý và cách bờ biển Đảo Hải Nam của Trung Quốc hơn 600 hải lý. Do đó, Tư Chính thuộc về vùng đặc quyền kinh tế có pham vi cách bờ 200 hải lý theo đúng định nghĩa của UNCLOS, Liên Hiệp Quốc. (Công Ước Quốc Tế về luật biển, Liên Hiệp Quốc)

Bản đồ Bãi Tư Chính

Trong vùng EEZ - đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Được xem 12 lần, bởi 4 Bạn Đọc trong ngày hôm nay