Nắng nóng khắp nơi trên Thế Giới

RFI ngày 23-7-2023

Hy Lạp : Đợt nắng nóng dài chưa từng có, 45°C ở nhiều nơi

Hy Lạp đang hứng chịu đợt nắng nóng có thể nói là dài ngày nhất từng xảy ra tại nước này. Kèm theo đó là nạn cháy rừng ở nhiều nơi, đặc biệt là tại hòn đảo du lịch nổi tiếng của Hy Lạp, Rhodes, khiến 2.000 du khách đã phải sơ tán bằng tàu biển. Khoảng 30.000 cư dân và du khách khác phải trú tạm ban đêm trong các phòng tập thể thao, trường học hay trung tâm hội nghị.

Một cảnh cháy rừng ở Saronida, gần thủ đô Athens, Hy Lạp, ngày 17/07/2023.
Một cảnh cháy rừng ở Saronida, gần thủ đô Athens, Hy Lạp, ngày 17/07/2023. REUTERS – STELIOS MISINAS

Nhiệt độ trong hai ngày cuối tuần tại nhiều nơi có thể lên tới 45 độ C. Theo AFP, nắng nóng cao đến mức các di tích khảo cổ phải đóng cửa vào những giờ nóng nhất trong ngày.

Phát biểu trên đài truyền hình ERT, ông Kostas Lagouvardos, giám đốc nghiên cứu của Viện nghiên cứu Môi trường và phát triển bền vững, thuộc Đài quan sát quốc gia tại Athens, cho biết là đợt nắng nóng hiện nay có thể kéo dài tới 16-17 ngày, điều chưa từng xảy ra tại Hy Lạp.

Do cháy rừng dữ dội tại đảo Rhodes, hãng lữ hành hàng đầu thế giới, TUI, của Đức, hôm nay 23/07 thông báo ngưng đưa du khách đến đảo từ nay đến thứ Ba 25/07, nhưng vẫn duy trì các chuyến bay không chở khách đến đảo để có thể di tản hàng ngàn người mắc kẹt trên đảo.

Từ Athens, thông tín viên Joël Bronner hôm 22/07 cho biết thêm về tình hình cháy rừng tại Rhodes:

« Đây là ngày thứ năm liên tiếp lực lượng cứu hỏa của Hy Lạp phải đối mặt với ngọn lửa đang hoành hành trên đảo Rhodes, thuộc quần đảo Dodecanese. Cho đến nay, đám cháy chỉ giới hạn ở vùng núi non ở trung tâm đảo Rhodes, hòn đảo lớn thứ tư ở Hy Lạp.

Theo đài TV NBC

Đợt nắng nóng mùa hè ngột ngạt từ California đến Florida sẽ mở rộng với nhiệt độ ngột ngạt gây nguy cơ nghiêm trọng cho hàng triệu người từ bờ biển này sang bờ biển khác. Ở châu Âu, nắng nóng đang gây ra những vụ cháy rừng nguy hiểm khiến một điểm du lịch nổi tiếng ở Hy Lạp phải sơ tán.

Theo đài TV ABC

20 ngày nóng nhất từng được ghi nhận trên Trái đất đều xảy ra vào tháng 7 này, trong bối cảnh cái nóng như thiêu đốt ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người trên khắp thế giới. Tại Mỹ, các thành phố ở miền Nam và Tây Nam đã trải qua những đợt nhiệt độ cao kỷ lục, trong đó có Phoenix, nơi có 23 ngày liên tiếp nhiệt độ lên tới ít nhất 110 độ.

Báo Người Canh Gác của Anh

Một nhiệt kế hiển thị 119F ở Baker, California, vào Thứ Bảy.

Một nhiệt kế hiển thị 119F ở Baker, California, vào Thứ Bảy. Ảnh: Caroline Brehman/EPA

Cơ quan Thời tiết Quốc gia đã cảnh báo người dân “hãy coi trọng cái nóng và tránh thời gian ở ngoài trời”, cơ quan này cho biết nó “có khả năng gây tử vong cho bất kỳ ai nếu không được làm mát hiệu quả và/hoặc cấp nước đầy đủ”.

Ở Las Vegas , các sòng bạc đã mang đến cho nhiều người thời gian nghỉ ngơi khỏi cái nóng. Các thư viện có máy lạnh, hành lang của đồn cảnh sát và những nơi khác từ Texas đến California đã lên kế hoạch mở cửa cho công chúng để giảm bớt ít nhất một phần thời gian trong ngày.

Ở miền nam California, nhiệt độ tăng vọt lên ba con số ở các khu vực nội địa và một đỉnh áp suất cao được cho là sẽ duy trì khu vực này trong vài tuần.

Đến giữa chiều Thứ Bảy, nhiệt độ là 122F (50C) ở Thung lũng Chết, California, nơi các nhà dự báo cho biết nhiệt độ có thể đạt 130F (54,4C) vào cuối tuần này. Nhiệt độ nóng nhất được ghi nhận tại Thung lũng Chết là 134F (56,6C) vào tháng 7 năm 1913, theo Dịch vụ Công viên Quốc gia.

Một chiếc RV vượt qua biển báo cảnh báo nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm ở công viên quốc gia Thung lũng Chết vào ngày 15 tháng 7 năm 2023 gần Furnace Creek, California.

 

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay