Các hạn chế được đưa ra trong bối cảnh lo ngại rằng Trung Quốc có thể sử dụng chip AI của Nvidia và các công ty khác để phát triển vũ khí và hack
Một đơn vị xử lý đồ họa siêu máy tính trí tuệ nhân tạo Nvidia. ẢNH: I-HWA CHENG/BLOOMBERG NEWS
Chính quyền Biden đang xem xét các hạn chế mới đối với xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo sang Trung Quốc, khi lo ngại gia tăng về sức mạnh của công nghệ trong tay các đối thủ Mỹ, theo những người quen thuộc với tình hình.
Bộ Thương mại Mỹ có thể hành động ngay đầu tháng tới để ngăn chặn các lô hàng chip do Nvidia và các nhà sản xuất chip khác sản xuất cho khách hàng ở Trung Quốc và các quốc gia quan tâm khác mà không cần xin giấy phép trước.
Động thái này có thể làm giảm thêm khả năng xây dựng năng lực AI của Trung Quốc sau những hạn chế vào năm ngoái cắt đứt việc cung cấp các chip AI tiên tiến nhất do Nvidia và Advanced Micro Devices sản xuất.
Nvidia đã phản ứng với biện pháp đó bằng cách tạo ra một phiên bản chip AI cho thị trường Trung Quốc có tên là A800, có hiệu suất giảm xuống dưới ngưỡng hiệu suất do Bộ Thương mại đưa ra. Con chip đó đã thay thế A100, được sử dụng rộng rãi trong các trung tâm dữ liệu để thực hiện tính toán AI.
Các hạn chế mới đang được bộ dự tính sẽ cấm bán ngay cả chip A800 nếu không có giấy phép được cấp, theo những người quen thuộc với vấn đề này cho biết trước.
Chính quyền cũng đang xem xét hạn chế cho thuê dịch vụ đám mây cho các công ty AI của Trung Quốc, những công ty đã sử dụng các thỏa thuận như vậy để lách lệnh cấm xuất khẩu đối với các chip tiên tiến.
Thời điểm triển khai quy tắc vẫn chưa chắc chắn, vì các nhà sản xuất chip tiếp tục thúc đẩy chính quyền từ bỏ hoặc nới lỏng các hạn chế mới. Chính quyền có thể sẽ đợi cho đến sau chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen vào đầu tháng Bảy để tránh chọc giận Bắc Kinh, theo một nguồn tin quen thuộc với tình hình.
Các quan chức và các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ ngày càng nhìn AI qua lăng kính an ninh quốc gia. Vũ khí được trang bị AI có thể mang lại lợi thế cho các đối thủ của Mỹ trên chiến trường và các công cụ AI có thể được sử dụng để tạo ra vũ khí hóa học hoặc tạo ra mã máy tính độc hại.
Robot AI trang bị đại liên và tên lửa của Nga, ảnh của RussiaDefense.net
Tuy nhiên, bảo vệ các công nghệ quan trọng trong khi giảm thiểu tác động đến hoạt động của các công ty từ Mỹ và các quốc gia đồng minh là một thách thức lớn đối với chính quyền. “Chúng tôi đang bảo vệ các công nghệ nền tảng của mình bằng một sân nhỏ và hàng rào cao”, cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan cho biết vào tháng Tư.
Bộ Thương mại Mỹ hồi tháng 10 đã thực hiện một loạt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt đối với chất bán dẫn tiên tiến và máy móc sản xuất chip, nhưng chưa ban hành các quy định chính thức để hệ thống hóa các quy tắc. Kể từ mùa thu năm ngoái, chính quyền đã thu thập ý kiến từ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng và đàm phán với chính phủ của các quốc gia đồng minh để đưa ra các quy tắc cuối cùng.
- Mỹ đã thuyết phục Hà Lan và Nhật Bản – hai nước có nhà sản xuất thiết bị sản xuất chip hàng đầu thế giới – tham gia chính sách của Mỹ và đã làm việc với họ để thống nhất danh sách các mặt hàng bị kiểm soát.
- Mỹ cũng dự kiến sẽ cho phép các nhà sản xuất chip từ Hàn Quốc và Đài Loan tiếp tục hoạt động và mở rộng các nhà máy hiện có của họ ở Trung Quốc, sản xuất chip kém tiên tiến hơn hoặc kế thừa.
Chính quyền Biden cũng đang cân nhắc một sắc lệnh hành pháp sẽ hạn chế đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc và các đối thủ địa chính trị khác.
Viết thư cho Asa Fitch tại [email protected], Yuka Hayashi tại [email protected] và John D. McKinnon tại [email protected]
Hệ Thống Camera Thông Minh Nhân Tạo của Trung Quốc được coi là thâm hiểm nhất thế giới. Video của đài DW Đức Quốc.
- Trung Quốc đang xây dựng một hệ thống giám sát kỹ thuật số khổng lồ. Nhà nước thu thập một lượng lớn dữ liệu từ những công dân đã sẵn sàng: lợi ích thiết thực là những người tuân thủ luật lệ sẽ được khen thưởng.
- Các nhà phê bình gọi đó là “dự án Orwellian – nhà nước độc tài đầy tham vọng nhất trong lịch sử nhân loại.” Hệ thống giám sát kỹ thuật số của Trung Quốc liên quan đến một lượng lớn dữ liệu được nhà nước thu thập. Ví dụ, ở cái gọi là (hệ thống camera) “đầu não” của Thượng Hải, chính quyền để mắt đến mọi thứ. Trên màn hình lớn, họ có thể chuyển sang bất kỳ camera nào trong số khoảng một triệu camera, để tìm ra ai đang ngủ gật sau tay lái, ai đang xả rác hoặc không tuân theo các quy định cô lập thời dịch Coronavirus.
- Sheng Dandan, người đã giúp thiết kế “bộ não” cho biết: “Chúng tôi muốn mọi người cảm thấy thoải mái khi ở đây, cảm thấy rằng thành phố này rất an toàn”. Các cuộc khảo sát cho thấy hầu hết công dân Trung Quốc có xu hướng coi giám sát có lợi ích hơn là rủi ro: nếu thuật toán có thể xác định mọi công dân qua khuôn mặt, lời nói và thậm chí cả cách họ đi lại, thì những người vi phạm pháp luật hoặc cư xử tồi tệ sẽ không có cơ hội. Nó vô cùng tiện lợi: một chiếc điện thoại thông minh có thể được sử dụng để hoàn thành hầu hết mọi nhiệm vụ và việc tuân thủ các quy tắc được tưởng thưởng bằng việc mua hàng giảm giá qua trực tuyến căn cứ vào hệ thống xếp hạng tốt xấu trong xã hội.
Đó là điều khiến Dữ liệu lớn trở nên hấp dẫn, không chỉ ở Trung Quốc. Nhưng dữ liệu cần thiết đến từ đâu? Ai sở hữu nó, và ai được phép sử dụng nó? Sự lựa chọn mà thế giới phương Tây phải đối mặt là liệu có nên tham gia vào công nghệ như vậy với cái giá phải trả là các giá trị xã hội hay bỏ qua nó, cho phép những người khác trên khắp thế giới đặt ra các quy tắc luông tuồng tùy tiện.
Lời Bàn: Với Hệ Thống Camera dầy đặc trên một triệu chiếc trong một thành phố cộng với AI thông minh nhận dạng, Chính Quyền Cộng Sản có thể theo dõi và bắt đưa đi giam giữ bất cứ ai, bất cứ nhà bất đồng ý kiến nào, bất kỳ nhà phê bình nào, ở bất cứ nơi nào, vào mọi thời điểm mà họ muốn.