Theo Reuters và Các Báo Hoa Kỳ
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị quan sát, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, tại Bộ Ngoại giao ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 27 tháng 10 năm 2023. REUTERS/Elizabeth Frantz
Theo Tân Hoa Xã, ông Vương nói với ông Biden rằng mục tiêu chuyến thăm của ông là giúp “ngăn chặn sự suy giảm” trong quan hệ Mỹ-Trung “để mắt đến San Francisco ( họp thượng đỉnh)”, nhưng không đưa ra bất kỳ chi tiết nào.
Tân Hoa Xã dẫn lời ông Vương nói: “Trung Quốc coi trọng hy vọng của phía Mỹ trong việc ổn định và cải thiện quan hệ của Mỹ với Trung Quốc”.
Chính quyền Biden nhận thấy sự tham gia trực tiếp ở cấp lãnh đạo với Tập là đặc biệt quan trọng trong việc quản lý căng thẳng vì họ tìm cách ngăn chặn các mối quan hệ chuyển sang xung đột.
Quan chức này cho biết: “Phần quan trọng của một cuộc gặp tiềm năng sẽ là việc hai nhà lãnh đạo ngồi lại với nhau và có những cuộc trò chuyện về mục đích chiến lược”.
Hôm thứ Năm, ông Vương nói với Blinken rằng hai nước có những bất đồng và cần đối thoại “sâu sắc” và “toàn diện” để giảm bớt hiểu lầm và ổn định quan hệ. Ông Vương nói: “Chúng ta không chỉ nên nối lại đối thoại mà cuộc đối thoại còn phải sâu sắc và toàn diện”.
Chuyến thăm ba ngày của ông Vương diễn ra sau một loạt các cam kết ngoại giao song phương trong những tháng gần đây, phần lớn là theo yêu cầu của Mỹ, nhằm cứu vãn mối quan hệ đang xấu đi nhanh chóng vào đầu năm sau khi Mỹ bắn rơi một khinh khí cầu được cho là do thám của Trung Quốc.
Nhưng một số người ở Washington đã đặt câu hỏi liệu một loạt các chuyến thăm chính thức cấp nội các Hoa Kỳ tới Bắc Kinh trong sáu tháng qua, bao gồm cả Blinken, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo, có giúp ích cho Bắc Kinh hay không.
Các chuyến đi của Yellen và Raimondo đã dẫn đến việc thành lập các nhóm công tác kinh tế và thương mại song phương mới, mà các nhà phê bình lo ngại sẽ chỉ khiến Mỹ rời xa – và có thể trì hoãn – các biện pháp trừng phạt, kiểm soát xuất khẩu và các biện pháp rộng hơn nhằm tăng cường cạnh tranh của Mỹ với Trung Quốc.
Các quan chức Mỹ vẫn khẳng định rằng việc tăng cường ngoại giao không có nghĩa là nới lỏng chính sách.
QUAN TÂM VỀ TRUNG ĐÔNG
Xung đột Israel-Hamas đã tạo thêm động lực mới cho mối quan hệ đầy thử thách giữa các siêu cường và Washington đang hy vọng Bắc Kinh có thể sử dụng ảnh hưởng của mình với Iran để ngăn chặn sự leo thang thành một cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông.
Các quan chức Mỹ cho biết vấn đề này được đề cập thường xuyên trong các cuộc gặp của ông Vương nhưng không rõ liệu Washington có thể thuyết phục được Bắc Kinh cam kết sử dụng ảnh hưởng của mình để giúp kiềm chế xung đột hay không.
Hình cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 25-10-2023, đây là nơi Nga, Mỹ và Trung Quốc có các ý kiến mâu thuẫn về cuộc chiến ở Gaza.
Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết: “Chúng tôi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình và thúc ép Trung Quốc thực hiện cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn, và điều đó tất nhiên sẽ bao gồm cả việc họ hợp tác với người Iran để kêu gọi bình tĩnh”.
Trung Quốc đã lên án bạo lực và tấn công dân thường trong cuộc xung đột, và mặc dù Vương tuyên bố hành động của Israel “vượt quá phạm vi tự vệ” nhưng ông không nêu tên Hamas trong bình luận của mình.
Quan chức cấp cao thứ hai trong chính quyền cho biết Blinken nêu lên mối lo ngại của Mỹ về các hành động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, bao gồm cả “sự cản trở nguy hiểm và bất hợp pháp” đối với sứ mệnh tiếp tế của Philippines tới Bãi cạn Second Thomas –
Bãi Cỏ May (thuộc quàn đảo Trường Sa) ở Biển Đông và sự không an toàn của họ khi ngăn chặn máy bay Mỹ.