Thống đốc California Gavin Newsom phát biểu tại San Diego, ngày 5 tháng 12 năm 2024. Ảnh: mike blake/Reuters
Có thể nói thế này về Gavin Newsom , ông ấy là bậc thầy về đánh lạc hướng dư luận, trong khi California đang mất đi tới 54.800 việc làm chỉ trong ba tháng đầu năm nay… cùng với tình trạng thiếu xăng và giá cả cao, nhất là giá bảo hiểm, giá điện tăng vọt ông vẫn nhận công đầu về sự tăng trưởng của tiểu bang.
Năm mươi bốn phần trăm người dân California cho biết mọi thứ ở tiểu bang này nhìn chung đang đi sai hướng, tăng 14 điểm so với thời điểm ông Newsom trở thành thống đốc vào tháng 1 năm 2019. Nhưng theo lời ông, mọi thứ ở Golden State đang diễn ra suôn sẻ, hoặc đã từng được tốt như vậy cho đến khi Donald Trump bắt đầu áp đặt hàng rào thuế quan.

Tuần trước, ông Newsom khoe rằng California vào năm 2024 đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới. “California không chỉ bắt kịp thế giới mà chúng tôi còn là người định hướng”, ông nói. “Trong khi chúng tôi ăn mừng thành công này, chúng tôi nhận ra rằng sự tiến bộ của chúng tôi đang bị đe dọa bởi các chính sách thuế quan liều lĩnh của chính quyền liên bang hiện tại”.
Một con rùa có thể đánh bại một con ốc sên, nhưng điều đó không có nghĩa là nó nhanh. Tăng trưởng chậm chạp của Nhật Bản, đồng tiền suy yếu và lạm phát tương đối thấp trong nhiều năm qua đã cho phép California vượt qua Nhật Bản về tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa. Nhưng California không theo kịp tốc độ của ngựa vằn Mỹ. Nền kinh tế của California tăng trưởng với tốc độ bằng một nửa tốc độ của Florida trong năm năm qua.
So với cùng một mức lương như nhau, cư dân Texas có được lợi tức nhiều gấp hơn ba lần cư dân California theo báo California Globe.
GDP của Golden State sẽ xếp thứ 11 trên thế giới khi điều chỉnh theo sức mua, theo báo cáo của Trung tâm Việc làm và Kinh tế California. Phân tích này phản ánh cách chi phí cao của tiểu bang làm giảm mức sống. Người California kiếm được nhiều tiền hơn trung bình so với những người ở các nơi khác trên cả nước, nhưng tiền lương của họ không nhiều bằng mức tăng của giá sinh hoạt.
Đổ đầy bình cho một chiếc Jeep sẽ tốn 100 đô la. Sạc một chiếc Tesla cũng không rẻ hơn là bao vì giá điện ở California cao gấp đôi giá điện của các nơi khác trên cả nước và vẫn tiếp tục tăng do chính sách khí hậu liều lĩnh của ông Newsom. Pacific Gas & Electric gần đây đã đề xuất tăng giá thêm một lần nữa, sau sáu lần tăng vào năm ngoái. Gần 1 trong 5 hộ gia đình đang chậm thanh toán tiền điện.
Để mua được một ngôi nhà thông thường trong tiểu bang (giá bán trung bình là 884.350 đô la), người dân California cần kiếm được gần 200.000 đô la. Nhiều người ngày càng phải vật lộn để tìm việc làm khi các chủ lao động sa thải nhân viên và chuyển việc đến các tiểu bang thân thiện với doanh nghiệp hơn như Texas.
Kể từ tháng 1 năm 2020, California đã mất việc làm trong lĩnh vực thông tin (54.100), tài chính (62.200), dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh (49.100), giải trí và khách sạn (59.200) và sản xuất (70.200). Mặc dù việc làm ban đầu đã phục hồi sau lệnh phong tỏa do đại dịch, nhưng hầu hết các ngành công nghiệp đã mất việc làm kể từ mùa hè năm 2022.
Không hề làm cho đảng Dân chủ ở Sacramento quan tâm. Họ cố gắng thiết lập tốc độ cho các quy định giết chết việc làm. California đã mất 33.400 việc làm tại các nhà hàng “dịch vụ hạn chế” kể từ khi ông Newsom ký luật vào tháng 9 năm 2023 thiết lập mức lương tối thiểu 20 đô la một giờ cho nhân viên bán ở của hàng thức ăn nhanh. Ồ, thôi. Đây không phải là những công việc “tốt” của công đoàn.
Công nhân sản xuất nhiên liệu hóa thạch đang trở thành loài có nguy cơ tuyệt chủng tại tiểu bang này do các chính sách săn mồi của chính phủ đang thực sự chuyển giao các công việc năng lượng ra nước ngoài. Sản lượng dầu của California đã giảm một phần ba dưới thời ông Newsom. Tiểu bang này đang nhập khẩu nhiều dầu hơn từ Trung Đông và Nam Mỹ. Các nhà lãnh đạo cánh tả của Brazil gửi lời cảm ơn.
California sẽ sớm phải nhập khẩu nhiều nhiên liệu hơn từ nước ngoài vì các nhà máy lọc dầu đóng cửa. Khoảng 20% công suất lọc dầu của California sẽ đóng cửa trong 12 tháng tới. Hơn một phần ba sẽ biến mất kể từ khi ông Newsom trở thành thống đốc…
Rất ít nhà máy lọc dầu bên ngoài California sản xuất hỗn hợp theo tiêu chuẩn sạch bong của mình, và tiểu bang này thiếu cơ sở hạ tầng cảng và cơ sở lưu trữ để xử lý nhiều xăng nhập khẩu hơn. Nhà kinh tế học Severin Borenstein của Đại học California, Berkeley đã cảnh báo tuần trước rằng giá có thể tăng 1 đô la một gallon nếu tiểu bang “làm đúng”, mặc dù tác động có thể “là nhiều đô la một gallon”.
… Đảng Dân chủ vào năm 2023 đã trao quyền cho các cơ quan quản lý áp đặt các biện pháp kiểm soát giá trên thực tế bằng cách giới hạn biên lợi nhuận gộp của nhà máy lọc dầu. …Vị thống đốc nói năng trơn tru hơn dầu mỏ đổ lỗi cho tổng thống. Ông nói “Chính quyền mới (Trump) đã gây thêm bất ổn và bất ổn cho nền kinh tế toàn cầu hơn bao giờ hết, với ngành công nghiệp dầu mỏ ở tuyến đầu của sự hỗn loạn thị trường này,” ông viết trong một lá thư gửi Ủy ban Năng lượng California tuần trước.
Việc bầu ông Trump là một phước lành cho màn ngụy trang của đảng Dân chủ ở Sacramento. Tổng thống cung cấp một vật tế thần thuận tiện cho thiệt hại do chính sách của họ gây ra. Thất nghiệp và giá cả tăng? Không phải lỗi của chúng ta. Trong khi ông Newsom có thể cố gắng đổ lỗi, ông chắc chắn nhận ra rằng các vấn đề của tiểu bang sẽ là một gánh nặng nếu ông ra tranh cử tổng thống vào năm 2028.
Đây là lý do tại sao bạn nghe ông ấy hiện đang nói về chương trình nghị sự “thịnh vượng” của các nhà văn tự do Derek Thompson và Ezra Klein bằng cách, trong số những việc khác, nói suông về việc nới lỏng các quy định hạn chế xây dựng nhà ở. Nhưng mong muốn mở rộng quyền kiểm soát của chính phủ đối với nền kinh tế của đảng Dân chủ luôn tạo ra tình trạng khan hiếm việc làm, thiếu năng lượng, ít nhà ở và nhiều thứ khác, như trường hợp điển hình mà California đã minh họa…
Làn sóng di dân từ California đổ về Texas

