Ngày 2/10, tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Thọ (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) vì kê khai tài sản không đúng. “giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đúng quy định”.

Ông Lê Đức Thọ, trước khi được đưa về Bến Tre làm Bí thư tỉnh ủy hồi tháng 7/2021, có ba năm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Viettin Bank, là một trong 4 ngân hàng lớn nhất và uy tín nhất tại Việt Nam với 23.000 nhân viên làm việc ở  1150 chi nhánh và văn phòng giao dịch.

Ông đang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre thì bị vướng cái nạn “Kê Khai Tài Sản Không đúng”

Ông Lê Đức Thọ

 

Lần đầu tiên một cán bộ cao cấp bị xử lý vì kê khai tài sản thiếu trung thực

Trước đây, ngày 16 và 17-8-2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 31 do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì, xét kết quả kiểm tra vi phạm đối với ông Lê Đức Thọ liên quan đến các hoạt động ngân hàng.

Ngày 8-9-2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Lê Đức Thọ .

Ngày 02/10/2023, tại Hội nghị Trung ương Đảng 8 khóa XIII, Lê Đức Thọ bị cách tất cả chức vụ trong Đảng, chờ ngày bị điều tra và bỏ tù.

Đây là lần đầu tiên một cán bộ cao cấp bị xử lý về việc kê khai tài sản, thu nhập thiếu trung thực, một trong những hành vi được coi là tiêu cực theo quy định của Đảng.

Mặc dù việc kê khai để kiểm soát tài sản, thu nhập đã được thực hiện ngay từ Pháp lệnh chống tham nhũng năm 1998 nhưng biện pháp này luôn được coi là chưa hiệu quả, thậm chí đã có lúc bị đánh giá là “mang nặng tính hình thức”.

Mẫu kê khai tài sản mới năm 2022

Ảnh minh họa việc kê khai hàng năm của tạp chí Luật Sư Việt Nam.

Ông TS Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra nhận định, “… Những tài sản kếch xù, cuộc sống xa hoa không cần giấu giếm của không ít người có chức vụ quyền hạn trong bộ máy Nhà nước diễn ra ngay trước mắt bàn dân thiên hạ đang là nỗi bức xúc của người dân. ..” 

“Thử hỏi những thứ “quà tặng” triệu đô mà những kẻ phạm tội trong vụ “chuyến bay giải cứu” hay trong vụ Việt Á có được kê khai theo quy định? “

Từ tháng 10/2022 đến tháng 7/2023, Thanh tra Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xác minh đối với 13.093 người; có 2.664 người có sai sót về kê khai sai mẫu, chưa bảo đảm theo hướng dẫn, không đầy đủ thông tin, chậm thời hạn so với quy định. Đáng chú ý trong đó đó có 54 người bị xử lý do không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm.

Nguồn: Internet

Sau khi kỷ luật cách tất cả chức vụ trong đảng thì Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ ắt hẳn sẽ bị cơ quan công an điều tra làm rõ nguồn gốc của các thu nhập khủng cùng với giá trị tài sản “từ không thành có” này ở đâu ra. Còn nhiều điều đang được “bật mí”.

Nhân Dân ta, Cứ chờ xem, hồi sau sẽ rõ.

Chú thích của Kẻ đi tìm: 

VietinBank thay đổi thế nào dưới thời Chủ tịch Lê Đức Thọ? - Ảnh 1.

Ông Thọ đã có gần 30 năm công tác tại VietinBank qua nhiều chức vụ từ Cán bộ phòng Tín dụng, Phó Trưởng phòng Kinh doanh, Trưởng phòng Đầu tư,… tới Tổng Giám đốc và cuối cùng là Chủ tịch HĐQT. Đặc biệt, kể từ khi ông Thọ lên nắm ghế cao nhất của ngân hàng từ năm 2018, Vietinbank đã có những bước ngoặt lớn.

Viettin Bank là một trong 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam bao gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.

Dưới thời của Chủ tịch Lê Đức Thọ kéo dài 3 năm (2018-2021), VietinBank đã ký kết hợp đồng hợp tác độc quyền bảo hiểm với Manulife với thỏa thuận bán Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam cho Manulife.