Nhà cung cấp của Samsung bắt đầu chuyển thiết bị sang nhà máy mới khi Hà Nội cạnh tranh để thu hút các nhà sản xuất chip đến Việt Nam.
FPT vừa chính thức ra mắt dòng chip vi mạch đầu tiên ứng dụng trong sản phẩm Internet vạn vật (IoT) cho lĩnh vực y tế, ảnh của Thinkview.vn
Sài Gòn – Hana Micron có kế hoạch rót 1 tỷ USD vào sản xuất chip tại Việt Nam vào năm 2025, đợt mới nhất trong làn sóng đầu tư bán dẫn tràn vào quốc gia cộng sản này.
Nhà sản xuất sản phẩm bộ nhớ và bao bì chip của Hàn Quốc nói với Nikkei Asia rằng họ đang chuyển thiết bị đến nhà máy thứ hai mới ở tỉnh Bắc Giang để “chuẩn bị sản xuất và chúng tôi có lịch trình bận rộn với việc kiểm tra khách hàng, v.v.” Tỉnh này có ba nhà cung cấp cho Apple và cùng với Bắc Ninh lân cận, được biết đến là nơi sản xuất phần lớn điện thoại Samsung trên toàn cầu.
Ngành công nghiệp chip là trọng tâm trong chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 9, khi văn phòng của ông cho biết các công ty Mỹ Amkor và Marvell sẽ mở rộng hoạt động tại nước này. Vài ngày sau, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã đi thăm cơ sở của Nvidia và Synopsys ở Hoa Kỳ để tìm kiếm thêm đầu tư.
“Dự án Bắc Giang của Hana Micron đóng vai trò then chốt trong sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực và… đi theo định hướng phát triển của chính phủ”, giám đốc nhân sự Hwang Chul Min nói với Nikkei. “Nó sẽ tạo cơ hội thu hút thêm nhiều dự án công nghệ cao và đặt nền móng cho sự phát triển của hệ sinh thái sản xuất chất bán dẫn.”
Chuỗi thông báo gần đây đã tạo động lực cho cả các nhà sản xuất chip toàn cầu, vốn đang đa dạng hóa chuỗi cung ứng do địa chính trị, và cả Việt Nam, nhằm thu hút các công ty sau nhiều năm nỗ lực bị đình trệ.
Nhưng thách thức vẫn còn. Samsung, một khách hàng của Hana Micron, đã từ chối yêu cầu của chính phủ về xây dựng một nhà máy sản xuất chip, với một nguồn tin nói với Nikkei rằng công ty “đã đầu tư quá nhiều vào Việt Nam”. Quốc gia này cũng chứng kiến nhà đầu tư chip lớn nhất của mình, Intel, chọn đối thủ Malaysia để mở rộng quy mô lớn.
Việt Nam cũng đang phải vật lộn để theo kịp nhu cầu về kỹ năng và cơ sở hạ tầng. Hana Micron sẽ tuyển dụng 4.000 người và hợp tác với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc để tuyển dụng, theo một bài đăng hôm thứ Bảy trên trang web chính phủ Bắc Giang. Nhà sản xuất này cũng có một nhà máy ở Bắc Ninh, nơi các tin tuyển dụng tìm kiếm nhân viên về công nghệ thông tin, tìm nguồn cung ứng và lập kế hoạch sản xuất cũng như công nhân dây chuyền.
“Hana Micron nhận được sự quan tâm đặc biệt của tỉnh Bắc Giang trong việc cung cấp các điều kiện đảm bảo sản xuất liên tục như điện, nước”, website của tỉnh cho biết. Vào đầu tháng 6, tình trạng thiếu điện đã buộc tỉnh này, một trong số nhiều tỉnh, phải lên kế hoạch cắt điện kéo dài hàng giờ, một sự gián đoạn khiến các nhà đầu tư trên cả nước và các ngành lo ngại.
Bài đăng trên web cho biết thêm rằng nhà máy của Hana Micron chiếm 6 ha, trong khi “một nhà máy bán dẫn khác do Đài Loan đầu tư” sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2024.
Trong số các nhà đầu tư khác, nhà sản xuất phần mềm chip Synopsys đã để mắt đến rủi ro của Trung Quốc khi chuyển sang Việt Nam. Công ty Mỹ đã tham gia lễ ra mắt trung tâm thiết kế chip tại Hà Nội vào tháng 9, chuyên ngành mà các công ty Việt Nam FPT và Viettel cũng đang theo đuổi.
Quốc gia Đông Nam Á này cho đến nay vẫn chưa huy động được hàng tỷ USD để xây dựng một nhà máy tiên tiến chế tạo chất bán dẫn.
“Việt Nam vẫn cần một cách tiếp cận thống nhất, mang tính quốc gia đối với chất bán dẫn”, bài thuyết trình của Trung tâm Đổi mới Quốc gia của chính phủ tại hội nghị chip hôm thứ Sáu ở Hà Nội cho biết.
Theo một tuyên bố, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho biết: “Việt Nam đã sẵn sàng cho sự mở rộng đột phá của ngành công nghiệp bán dẫn”. Nước này “sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư vào ngành bán dẫn với cơ chế ưu đãi cao”.
NIC cho biết, chúng bao gồm các đặc quyền như miễn thuế trong 4 năm.