Chuyện khó tin dưới thời tổng thống Trump: Hoa Kỳ đứng về phía Nga và Trung Quốc chống kẻ bị xâm lược, Ukraine

Tổng Hợp Báo Chí Hoa KỳQuốc Tế

Báo WSJ

Hoa Kỳ giành được sự ủng hộ cho Nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Chiến tranh Ukraine không đổ lỗi cho Nga

Hoa Kỳ đã đứng về phía Nga và Trung Quốc để giành được sự ủng hộ của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho một nghị quyết được soạn thảo tại Washington, trong đó không đổ lỗi cho Mátxcơva về cuộc chiến tranh Ukraine và kêu gọi chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột, trong khi Tổng thống Trump cho biết ông đang đàm phán với Nga về một thỏa thuận phát triển kinh tế.

U.S. votes against U.N. resolution condemning Russia for Ukraine war

Những bình luận của Trump và cuộc bỏ phiếu của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai đã minh họa cho mức độ mà tổng thống đã thay đổi lập trường của Hoa Kỳ đối với khu vực , diễn ra cùng ngày với các nhà lãnh đạo châu Âu tập trung tại Kyiv để kỷ niệm ba năm cuộc xâm lược.

Trước đó vào thứ Hai, Đại hội đồng, đại diện cho 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, đã thông qua một nghị quyết của Ukraine đổ lỗi cho Nga về cuộc chiến, bất chấp những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt cuộc chiến. Hoa Kỳ đã cùng với Bắc Triều Tiên, Nga và Belarus bỏ phiếu chống lại nghị quyết này.

Đài BBC

EPA Dorothy Camille Shea bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New York, ngày 24 tháng 2
Quyền đặc phái viên của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, Dorothy Camille Shea, bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Hoa Kỳ đã hai lần đứng về phía Nga trong các cuộc bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc để đánh dấu kỷ niệm ba năm cuộc xâm lược Ukraine của Nga, làm nổi bật sự thay đổi lập trường của chính quyền Trump về cuộc chiến.

Đầu tiên, Hoa Kỳ phản đối một nghị quyết do châu Âu soạn thảo lên án hành động của Moscow và ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine – bỏ phiếu giống như Nga và các nước bao gồm Bắc Triều Tiên và Belarus tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) ở New York.

Sau đó, Hoa Kỳ đã soạn thảo và bỏ phiếu cho một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt xung đột nhưng không có lời chỉ trích nào đối với Nga. Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết nhưng hai đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ là Anh và Pháp đã bỏ phiếu trắng sau khi nỗ lực sửa đổi nội dung nghị quyết của họ bị phủ quyết.

Báo Washington Post

Hoa Kỳ đã bỏ phiếu cùng với Nga, Bắc Triều Tiên, Iran và 14 quốc gia thân thiện với Moscow khác vào thứ Hai chống lại một nghị quyết của Liên Hợp Quốc lên án hành động xâm lược của Nga ở Ukraine và kêu gọi trả lại lãnh thổ Ukraine. Nghị quyết, được bảo trợ bởi các đại diện từ Kyiv, đã được thông qua với số phiếu áp đảo tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Báo Newsweek

Quyền Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Dorothy Shea cho biết nghị quyết do Washington hậu thuẫn “đưa chúng ta vào con đường hòa bình”, nhưng nhiều cựu quan chức, thậm chí cả một thượng nghị sĩ Cộng hòa đang tại nhiệm, đều lên án các động thái của Hoa Kỳ.

Khoảng 93 quốc gia ủng hộ nghị quyết của Đại hội đồng gồm 193 thành viên, trong đó bày tỏ quan ngại về cuộc xâm lược toàn diện của Nga và hậu quả của nó đối với Ukraine và an ninh quốc tế. Nghị quyết kêu gọi giảm leo thang, ngừng bắn và Moscow rút khỏi lãnh thổ Ukraine. Nhưng thay vì bỏ phiếu trắng, Hoa Kỳ bất ngờ phản đối động thái này, cùng với 17 quốc gia khác, bao gồm Nga, Israel, Bắc Triều Tiên, Sudan, Belarus và Hungary.

 

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay