Các đợt nắng nóng tháng 4 ở châu Á ‘có khả năng cao gấp 30 lần’ do biến đổi khí hậu – các nhà khoa học

Theo ReutersCác Báo Châu Á

Sóng nhiệt ở Bangkok
Người đi xe máy được nhìn xuyên qua sương mù do nhiệt khi nhiệt độ đạt mức kỷ lục 45,4 độ C (113,7 độ F) ở Bangkok, Thái Lan, ngày 21 tháng 4 năm 2023. REUTERS/Chalinee Thirasupa

SINGAPORE, ngày 17 tháng 5 (Reuters) – Các đợt nắng nóng kỷ lục tấn công phần lớn Nam và Đông Nam Á vào tháng 4 “có khả năng cao gấp 30 lần” do biến đổi khí hậu do con người gây ra, một nhóm các nhà khoa học quốc tế cho biết hôm thứ Tư.

Khu vực này đã chứng kiến ​​nhiệt độ vượt quá 40 độ C (104 độ F) vào tháng trước, với Bangladesh ở mức nóng nhất trong 50 năm, Thái Lan ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 45 độ C và Lào vượt quá 42 độ C, gây ra thiệt hại cơ sở hạ tầng trên diện rộng và tình trạng thiếu điện cũng như nhiệt độ tăng đột biến. trường hợp đột quỵ.

Một nhóm các nhà khoa học thuộc nhóm Phân bổ thời tiết thế giới đã nghiên cứu mức độ nhiệt và độ ẩm ở các vùng của Ấn Độ và Bangladesh, cũng như Thái Lan và Lào, và kết luận rằng chúng nóng hơn ít nhất 2 độ C do biến đổi khí hậu cơ bản. nhiệt độ toàn cầu tăng 1,2 độ C kể từ năm 1900.

Các nhà khoa học cho biết, các đợt nắng nóng ẩm ướt từng xảy ra mỗi thế kỷ một lần ở Bangladesh và Ấn Độ hiện dự kiến ​​sẽ xảy ra 5 năm một lần, trong khi nắng nóng ở Thái Lan và Lào sẽ “hầu như không thể xảy ra” nếu không có biến đổi khí hậu.

The Heat of the Moment: The Very Best of Asia by Asia (Rock) (CD, Jun ...

Chaya Vaddhanaphuti, một thành viên nhóm nghiên cứu từ Đại học Chiang Mai, Thái Lan, cho biết: “Các đợt nắng nóng không phải tự nhiên mà có”.

“Trừ khi chúng ta thực hiện các biện pháp quyết liệt để giảm lượng khí thải carbon, các đợt nắng nóng như thế này sẽ tiếp tục trở nên phổ biến hơn”, ông nói.

Nghiên cứu cho thấy ở một số nơi trong khu vực, chỉ số nhiệt ước tính – yếu tố tạo nên độ ẩm – gần với mức “cực kỳ nguy hiểm” là 54 độ C, gây ra những rủi ro sức khỏe đáng kể trên khắp Nam và Đông Nam Á.

India heatwave

Trong khi một số nơi trong khu vực đã đưa ra “kế hoạch hành động chống nóng” để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nước khẩn cấp hoặc đóng cửa trường học, thì những nơi khác lại thiếu sự chuẩn bị và hạn chế tiếp cận các nguồn lực cần thiết để đối phó với nhiệt độ khắc nghiệt.

Các học giả cho biết vào tháng trước , vẫn chưa rõ có bao nhiêu trường hợp tử vong do đợt nắng nóng tháng 4, nhưng nhiệt độ khắc nghiệt ở Ấn Độ đã gây ra ít nhất 24.000 ca tử vong kể từ năm 1992, với 90% tổng diện tích của đất nước nằm trong “vùng nguy hiểm” về nhiệt .

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay