Công Tố Viên Liên bang sẽ khởi tố thêm ít nhất 100 nghi can tham gia bạo loạn tại Điện Capitol
(USA Today) – Nhà chức trách liên bang dự tính sẽ khởi tố ít nhất hơn 100 nghi can nữa trong cuộc điều tra bạo động ở Điện Capitol, khi họ theo đuổi một âm mưu rộng lớn dính líu tới “một số lượng lớn người tham gia.”
Phác thảo mới về một trong những cuộc điều ra lớn nhất lịch sử Mỹ vào thứ Sáu được đưa vào hồ sơ toà của vụ án âm mưu liên quan đến 9 cộng sự của tổ chức cực hữu Oath Keepers.
Công tố viên hiện đang yêu cầu kéo dài thêm 60 ngày với lý do “vụ án phức tạp” cần phải tổ chức một lượng chứng cớ khổng lồ.
“Cuộc điều tra và truy tố vụ tấn công Điện Capitol sẽ là một trong những vụ lớn nhất trong lịch sử Mỹ, cả về mặt số nghi can bị truy tố, cũng như bản chất và số lượng chứng cớ,” nhà chức trách nói. “Cuộc điều tra đang được tiếp tục, và chính phủ dự tính sẽ khởi tố ít nhất thêm 100 nghi can nữa.”
Theo phân tích của USA Today, hồ sơ toà cho thấy một loạt nghi can bị khởi tố liên quan, dính dáng tới các tổ chức cực đoan, gồm:
14 nghi can theo Proud Boys – Tổ chức thành kiến phụ nữ, bài người nhập cư, bài Do thái có mối quan hệ với chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.
13 nghi can theo QAnon – phong trào thuyết âm mưu trên mạng internet trong thời gian gần đây phát triển thành lực lượng mạnh mẽ trong chính trị bảo thủ.
12 nghi can theo Oath Keepers – tổ chức bán quân sự tập trung tuyển dụng cựu quân nhân, nhân viên thực thi công lực và nhân viên ứng cứu khẩn cấp, cũng như những người hiện nay vẫn phục vụ trong các lực lượng này.
4 nghi can Three Percenters – phong trào dân quân chống chính phủ.
Trong khi lưu ý, hầu hết 300 hồ sơ cho đến nay chống lại cá nhân các nghi can, nhưng nhà chức trách cho biết, “chính phủ cũng đang điều tra hoạt động âm mưu xảy ra trước và trong ngày 6 tháng 1 năm 2021.”
“Một số hoạt động âm mưu đang được điều tra … liên quan số lượng lớn người tham gia,” hồ sơ toà ghi. Hồ sơ cũng cung cấp số liệu hành động điều tra:
Hơn 900 trát khám xét được thực thi, hầu như ở mọi tiểu bang.
Chứng cớ được rút ra từ hơn 15000 giờ camera giám sát và camera gắn trên người các cảnh sát.
Công chúng chia sẻ ít nhất 210.000 thông tin mách bảo, bao gồm băng hình, hình ảnh và thông tin từ mạng xã hội.
Hồ sơ chính phủ đệ lên toà cho thấy, Oath Keepers bị cáo buộc hối hợp vai trò trong vụ bạo động khiến 5 người bị thiệt mạng.
Nhà chức trách liên bang vào tháng trước bổ sung thêm 6 nghi can, trong đó có Kelly Meggs 52 tuổi từ Florida – nghi can nhắc đến cựu Tổng thống Donald Trump trực tiếp trong chiến dịch Facebook nhằm tuyển dụng thêm người tham gia vào biểu tình ngày 6 tháng 1.
“Trump bảo sẽ dữ dội!!!! Nó sẽ dữ dội!!! Ông ấy muốn chúng ta làm cho nó dữ dội, đó là những gì ông ấy nói,” Meggs đăng trên mạng xã hội vài tuần trước vụ bạo loạn. “Ông ấy kêu gọi tất cả chúng ta đến Điện Capitol, và muốn chúng ta biến nó thành dữ dội!!! Thưa ngài, vâng, thưa ngài!!! Thưa các quý ông, chúng ta đang hướng về D.C, hãy chuẩn bị đồ đạc của mình.”
Meggs vào thứ Sáu không nhận tội tại phiên điều trần diễn ra ở Washington.
– Hình ảnh bạo loạn bên ngoài & bên trong Tòa nhà Quốc Hội và các nghi phạm bị nhận diện….

