XEM MÀ RÙNG MÌNH…

No photo description available.

Ngô Thứ

Fb Lê Tiến 30.07.20.

XEM MÀ RÙNG MÌNH..😡😡😡

Mới chỉ một sở y tế đã có 20 vị sử dụng bằng giả, vậy với 20 sở, ban ngành khác trong một Tỉnh × 63 Tỉnh thì có bao nhiêu bằng giả ?

Đây là nguyên nhân chính làm cho cho quốc gia chậm phát triển, dân tình khốn đốn, xã hội bệ rạc, tham nhũng, hối lộ phát sinh một cách chóng mặt, tệ nạn xã hội cũng chạy đua với trình độ, năng lực của quan chức.

– Dân bệnh nhiều, chết nhiều cũng do ngành y yếu kém.
– Dân dốt nhiều thì do ngành giáo dục.
– Ngân sách nhà nước cạn kiệt cũng do quản lý yếu kém, tham lam của ngành tài chính.
– Đất nước chậm phát triển, vỡ nợ thì do suy yếu của ngành kế hoạch, đầu tư.
– Cơ sở hạ tầng về giao thông kém chất lượng, chậm phát triển là do dốt nát, yếu kém của Ngành GTVT.
– Quy hoạch, thẩm định tràn lan, ù lòa dẫn đến bế tắc trong việc chống ngập úng, ngập mặn, ngập đường đô thị…phá vỡ những quy tắc trong thiết kế, xây dựng để lại những hậu quả nghiêm trọng đó chính là sự ngu dốt và cố chấp của ngành xây dựng.
– Hàng trăm ngàn công ty nhà nước thua lỗ, nợ nần, thoái vốn, cổ phần hóa…hàng ngàn dự án đội vốn, đắp chăn…hàng hóa, nông sản dân việt sản xuất ra không có lối thoát, không có cửa ra, rất bấp bênh…cây trồng phải thay đổi liên tục như thay áo…có phải do quá nhiều anh dốt làm lãnh đạo ngành công thương ?
– Nông ngư nghiệp kém phát triển thậm chí có lúc khốn đốn cũng do những kẻ mua bằng làm quan.
– Báo chí, truyền thông…thì xàm xí, ăn theo, bưng bô, múa chữ, thầy đời…cũng vì hợp thức hóa phóng viên bằng tiền, tài sản…bằng giả, chức giả…
– Tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm, biển chết, rừng hủy hoại…cũng từ những kẻ tham mà dốt làm lãnh đạo ngành tài nguyên…
– Dân bị án oan, tan cửa nát nhà cũng do yếu kém, ngu si từ nền tư pháp…

Không cần phân tích, nhìn nhận đâu xa, chỉ cần nhìn vào thực tế về số quan chức sử dụng bằng giả để tiến thân, làm lãnh đạo, để chui sâu vào tất cả các cơ quan hành chính nhà nước…chúng ta sẽ hình dung ra ngay mức độ nguy hại đối với người dân nói riêng và đối với một quốc gia nói chung.

Nếu như cứ cái đà sử dụng bằng giả một cách dễ dàng trong cái thể chế độc đoán, khép kín như thế này thì người dân việt sẽ còn phải gánh chịu không biết bao nhiêu oan khiên, và rồi đất nước này một trăm hay một ngàn năm sau nó sẽ còn tệ hại hơn bây giờ, bởi một khi dân số tăng dần thì tệ nạn sử dụng bằng giả trong các cơ quan cũng tăng theo cấp số nhân…

Đã đến lúc chúng ta phải kịch liệt lên án và đề nghị bổ sung, sửa đổi luật hình sự với biện pháp xử lý mạnh hơn, nghiêm minh hơn đối với hành vi sử dụng bằng giả để chui sâu vào các cơ quan công quyền, đồng thời kiến nghị đến Trung ương cho thanh tra toàn bộ về hồ sơ, bằng cấp của tất cả các cơ quan từ Trung ương đến địa phương để loại bỏ một bộ phận không nhỏ quan chức, viên chức sử dụng bằng giả đang là mối nguy hại tiềm tàng cho một quốc gia.

Fb Lê Tiến 30.07.20.

https://m.facebook.com/story.php…

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay