Anh nới luật mở đường cho dân Hồng Kông có quốc tịch

Sau khi Bắc Kinh thông qua luật an ninh cho Hồng Kông, ngày Thứ Năm, 28 Tháng Năm, ông Dominic Raab, ngoại trưởng Anh, phản pháo bằng một chính sách chưa từng có tiền lệ là mở rộng quyền nhập cảnh cho những người Hồng Kông mang Thông Hành Anh Quốc ở Hải Ngoại (BNO: Bristish National Overseas), bằng cách tăng thời hạn lưu trú từ sáu tháng lên 12 tháng, theo tờ Financial Times.

Anh không ngại đụng chạm với Trung Quốc qua việc nới lỏng quy chế quyền nhập cảnh cho khoảng từ 350,000 cho đến 3 triệu người Hồng Kông.
Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay