CẬP NHẬT diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán (sáng 16/3)

Những tin tức cập nhật mới nhất về diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán tại Trung Quốc, Việt Nam và thế giới.

  • Thế giới 24h qua có thêm 5 quốc gia lần đầu tiên công bố có ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán, nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có dịch lên 157+ 1 du thuyền Diamond Princess. Toàn thế giới đã có hơn 169.000 ca nhiễm và hơn 6.500 ca tử vong.
  • Thế giới 24h qua cũng có thêm hơn 12.500 ca nhiễm mới và ít nhất 666 ca tử vong mới – đây là con số kỷ lục kể từ đầu dịch. Trong đó, riêng châu Âu đã có tới 9.757 ca nhiễm mới, chiếm 77,7% tổng số ca nhiễm mới của toàn thế giới.
  • Ý: Số ca nhiễm mới trong 1 ngày của Ý tiếp tục tăng đột biến với 3.590 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 24.747 ca nhiễm. Đây là mức tăng cao chưa từng có tại Ý, chiếm khoảng 1/3 số ca nhiễm mới toàn thế giới trong vòng 24h qua. Đặc biệt, Ý có thêm tới 368 ca tử vong mới (kỷ lục kể từ khi có dịch, thậm chí cao hơn con số ngày cao nhất của tỉnh Hồ Bắc báo cáo), nâng tổng số ca tử vong lên 1.809, chiếm một nửa số tử vong mới của thế giới. Tình hình dịch bệnh ngày một xấu đi dù Ý đã bước sang ngày thứ sáu phong tỏa toàn quốc. 
  • Tây Ban Nha có thêm một ngày tăng kỷ lục các ca nhiễm mới với 1.452 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 8.162, cao thứ nhì châu Âu chỉ sau Ý. Với tốc độ tăng như hiện nay, chỉ một thời gian ngắn nữa là Tây Ban Nha vượt mốc 10.000 ca nhiễm. Nước này cũng thêm 96 ca tử vong, tổng số 292 ca.
  • Đứccó thêm 1.214 ca nhiễm mới trong vòng 24h qua, cũng là con số cao nhất kể từ đầu dịch ở nước này, nâng tổng số ca nhiễm lên 5.813 trường hợp. Đức đã tuyên bố đóng cửa phần lớn biên giới trên bộ tại khu vực tiếp giáp với các nước Pháp, Thụy Sĩ, Áo, Đan Mạch và Luxembourg.
  • Châu Âu có thêm Hà Lan và Thuỵ Điển “gia nhập” khối các nước có trên 1.000 ca nhiễm. 3 nước khác là Bỉ, Đan Mạch và Áo đang gần chạm mốc này. Như vậy châu Âu là nơi có nhiều quốc gia có trên 1.000 ca nhiễm nhất (hiện tại là 9 trên 13 nước).
  • Anhđã áp dụng việc hạn chế đi lại đối với người cao tuổi (trên 70 tuổi) lên tới 4 tháng. Nước này đã có thêm 251 ca nhiễm mới và 14 ca tử vong mới trong vòng 1 ngày qua.  
  • Nhiều nhà khoa học Anh đã lên tiếng phản đối chiến lược “miễn dịch cộng đồng” của chính phủ Anh do sẽ khiến hệ thống y tế chịu nhiều áp lực và gây tổn thất sinh mạng nhiều hơn.
  • Pháp cũng có một ngày với số ca nhiễm mới tăng thêm 924 ca lên tổng cộng 5.423 trường hợp. 

Trung Quốc đại lục (*)

  • Từ ngày 16/3, khách du lịch quốc tế đến thủ đô Bắc Kinh sẽ phải cách ly bắt buộc trong 14 ngày và sẽ phải tự chi trả kinh phí thực hiện việc này.
  • 28 tỉnh ở Trung Quốc đã nối lại hoạt động vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh. Tổng cộng 549 đường quốc gia, tỉnh, quận và thị trấn đã được mở lại và 11.198 trong số 12.028 trạm kiểm dịch đường cao tốc được gỡ bỏ, theo truyền thông nhà nước.

(*) Lưu ý: Tất cả những số liệu cập nhật tại Trung Quốc Đại lục về số ca nhiễm, số ca tử vong, số ca bình phục … đều chỉ đến từ 1 nguồn là Uỷ ban Y tế Nhà nước Trung Quốc. Hiện chưa có nguồn độc lập nào khác có thể kiểm chứng số liệu, ngoài 1 vài mô hình nghiên cứu giả định con số thực tế có thể cao hơn con số được chính quyền Trung Quốc công bố. 

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay