Lãnh án vì “kêu gọi ủng hộ Chính phủ Quốc Gia Việt Nam lâm thời”

Đài Á Châu Tự Do
Lãnh án vì “kêu gọi ủng hộ Chính phủ Quốc Gia Việt Nam lâm thời”

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định sáng 28-12-2017 tuyên phạt tổng cộng 83 năm tù giam đối với nhóm 9 người với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN VN” và “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Luật sư Lê Công Định bình luận trên Facebook cá nhân:

“Thêm 9 nạn nhân của chế độ cộng sản. Mức án ngày càng tăng cao mà không dựa trên bất cứ chuẩn mực pháp lý nào, ngoài nỗi sợ hãi mất chính quyền về tay nhân dân.

Tổng số người bị bắt năm nay đã vượt qua con số 40: một năm tồi tệ về nhân quyền!”

ANTV dẫn cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Đình cho hay, “rạng sáng 16-02-2017, bằng sự móc nối với tổ chức phản động ngoài nước, Huỳnh Hữu Đạt cùng các đối tượng đã in và phân công nhau rải tờ rơi ở một số nơi trên địa bàn tỉnh Bình Định với nội dung kêu gọi ủng hộ cho cái gọi là “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” và nói xấu lãnh tụ, tuyên truyền kích động nhân dân lật đổ chính quyền”.

Cũng theo ANTV, công an Bình Định đã tổ chức bố ráp, bắt giữ những người này ở các tỉnh thành khác nhau.

Các mức án cụ thể là:

1.Tạ Tấn Lộc – 14 năm tù giam (Điều 79) 
2. Nguyễn Quang Thanh – 14 năm tù giam (Điều 79) 
3. Huỳnh Hữu Đạt – 13 năm tù giam & 3 năm quản chế (Điều 79) 
4. Nguyễn Văn Nghĩa – 12 năm tù giam (Điều 79) 
5. Nguyễn Văn Tuấn – 12 năm tù giam (Điều 79)

Còn 4 người Đoàn Thị Bích Thủy, Trương Thị Bích Ngọc, Trương Thị Thu Hằng, Phạm Long Đại lãnh các mức án từ 3-6 năm tù giam. (Điều 88)

Trước đó, nhóm 5 người ở An Giang bị tuyên phạt tổng cộng 19 năm tù giam với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN VN” vì hành vi rải cờ vàng 3 sọc đỏ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa.

Image may contain: 13 people
 
Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay