MƯA LỚN KHIẾN KHU VỰC BIÊN HÒA BỊ NGẬP NẶNG
Nhiều khu tại tỉnh Đồng Nai bị ngập nặng khi có mưa lớn. Đáng chú ý, điệp khúc “cứ mưa là ngập” không những không cải thiện mà còn trở nên tồi tệ hơn suốt nhiều năm qua.
Ngày 8/10/2026, Báo Mới đưa tin tuyến đường Đồng Khởi gần khu vực chợ Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bị ngập nặng mỗi khi có mưa lớn. Dòng nước đổ về ngã ba Trảng Dài và chợ Tân Hiệp thường xuyên chảy cuồn cuộn với vận tốc lớn như lũ quét, cuốn trôi hàng loạt xe máy của người đường. Đây là hệ quả của việc quy hoạch chưa tính toán kỹ về vấn đề thoát nước.
Dòng nước bị ô nhiễm, chảy xiết làm mất hoàn toàn tầm nhìn của người đi đường. Người dân không thể phân biệt được đâu là mặt đường, đâu là hố ga mất nắp, mương hở hay các vật cản bị dòng nước di chuyển, rất dễ bị cuốn trôi cả người lẫn xe.
Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (World Bank) về quản lý ngập lụt đô thị bền vững tại Việt Nam nhấn mạnh rằng: Việc lạm dụng “hạ tầng xám”, chỉ tập trung vào việc đào đường, đặt ống cống ngầm mà thiếu không gian lưu trữ nước tự nhiên như: Hồ điều tiết, công viên, khiến đô thị mất khả năng thoát nước trước các trận mưa lớn.
Việc ngập úng không chỉ làm cho người đi đường và phương tiện khó di chuyển. Mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Theo như Bộ Y tế ghi nhận tỷ lệ người dân mắc bệnh về da như: Nấm chân, viêm chân,….Khi phải lội ngập để về nhà sau giờ tan tầm trong dòng nước ô nhiễm.

