Tác Giả: Nguyễn Văn Khánh –
07/08/2025
Có thể sang năm 2026, các hội đoàn cộng đồng người Việt ở nước ngoài không gặp thần tượng Phạm Minh Chính với cương vị thủ tướng cộng sản Việt Nam sang thăm và giao lưu với các vị nữa.
Tin cung đình ở Việt Nam chủ yếu lan ra từ quán nước vỉa hè, một văn hóa đường phố Hà Nội và Sài Gòn, đó là buôn dưa lê các loại chuyện, nhưng hấp dẫn ly kỳ nhất vẫn là chuyện quyền lực chính trị.
Khi mà gần cuối năm chuẩn bị cho đại hội đảng cộng sản lần thứ 14- tháng 1.2026, thì rộ thông tin ông Lê Minh Hưng, 55 tuổi, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Tổ chức trung ương sẽ thay thế ông Phạm minh Chính thành thủ tướng, như thế thì Phạm Minh Chính sẽ về hưu, hoặc trở thành Chủ tịch nước?
Lê Minh Hưng là con nhà công an, bố ông ta là cố bộ trưởng công an Lê Minh Hương, cả hai anh em ông ta đang là tướng công an, cùng phe với Tô Lâm Tổng Bí thư, đại tướng công an.
Việc ghét nhau với Phạm Minh Chính với Tô Lâm diễn ra âm ỉ, bằng mặt không bằng lòng diễn ra lâu hàng chục năm, nhưng gặp đối thủ xương xẩu thì Tô Lâm không làm gì nổi, kể cả muốn bắt cóc Phạm Thị Thanh Nhàn sinh sống ở Đức về để trị tội ông Chính cũng không làm nổi, bây giờ thì thời gian gấp gáp, nên chỉ đạo Lương Tam Quang cùng cơ quan an ninh điều tra xem Phạm Minh Chính có cùng ăn chia với tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong vụ cấm xe máy điện đi lại trong nội thành Hà Nội tháng 7.2026 không ?
Ông Phạm minh Chính ký quyết định cấm xe máy trong nội thành Hà Nội với lý do gây ô nhiễm không khí?
Bị người dân trên mạng xã hội và ngoài xã hội lên tiếng dữ dội, cho rằng ông Chính góp phần cho Vượng thủ lợi kiếm ăn trong một dịp này, ông Vượng nguy ngập khi vay nợ 27 tỷ đô la, trong khi vốn chủ sở hữu chỉ có 1/4. Ông Chính dùng quyền lực thủ tướng làm bừa thiệt hại cho dân, lấy mất quyền sử dụng phương tiện được pháp luật bảo vệ là dùng xe xăng hay điện đều là chính đáng, nhà nước hạn chế bằng kích thích tiêu dùng chứ không được dùng quyền áp chế.
Thật ra ô nhiễm môi trường không do xe xăng dầu hay điện mà do các nguyên nhân khác, điều này chứng minh ở các nước dân chủ tự do không nước nào cấm xe máy, xe hơi xăng dầu nhưng môi trường vẫn tốt nhất thế giới, nhà nước chỉ khuyến khích dùng xe điện bằng giá cả và an toàn tính mạng không xảy ra cháy nổ do xe điện, từ đó thay đổi dần dần.
Ở Việt Nam thì làm ngược lại với thế giới, chúng tôi tin rằng khi cấm hết xe xăng dầu ở Việt Nam thì ô nhiễm môi trường vẫn như vậy không do phương tiện này gây ra là chính!
Trở lại câu chuyện Phạm Minh Chính ra quyết định cấm xe máy chạy xăng dầu có thế ăn chia với Phạm Nhật Vượng, chắc chắn xảy ra, không có chuyện nước bọt đâu! khi có chứng cứ thì Tô Lâm kỷ luật ông này bằng cách cho về hưu.
Khi có quyền lực tuyệt đối thì Tô Lâm cho Phạm Minh Chính về vườn, tránh một đối thủ cạnh tranh chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ 14.
Nếu ông Chính về vườn thì các pan cuồng thần tượng ở nước ngoài bớt hụt hẫng, buồn chán mà tự vẫn.
Kịch bản còn hấp dẫn, hãy chờ xem.