Hành pháp Trump đối phó với các luật sư kiện chánh phủ

Theo báo WSJ

Donald Trump và Pam Bondi đang đi bộ trong hành lang.

Tổng thống Trump và Tổng chưởng lý Pam Bondi (Bộ trưởng Tư Pháp) trong tháng này. Ảnh: roberto schmidt/AFP/Getty Images

Nhà Trắng, sau chiến dịch gây sức ép thành công chống lại công ty luật Paul Weiss , đang leo thang các cuộc tấn công vào ngành luật và khiến một số công ty phải chật vật để tránh xa tầm ngắm.

Tổng thống Trump đã có một động thái rộng rãi đối với ngành công nghiệp vào tối thứ Sáu sau ba lệnh trước đó trừng phạt Paul Weiss và hai công ty khác. Trong một bản ghi nhớ của tổng thống, ông đã cáo buộc rộng rãi các công ty luật lạm dụng hệ thống pháp luật để thách thức các chính sách của ông, cản trở việc thực thi luật nhập cư và theo đuổi các mục đích đảng phái. Ông đã chỉ thị cho Tổng chưởng lý Pam Bondi tìm kiếm các biện pháp trừng phạt tại tòa án đối với các luật sư và công ty tham gia vào “vụ kiện tụng phù phiếm, vô lý và gây phiền nhiễu”.

Trump chỉ đạo bộ trưởng Bondi tiến hành đánh giá rộng rãi về hành vi của các luật sư trong các vụ kiện tụng chống lại chính phủ trong tám năm qua để xác định xem các công ty khác có nên phải chịu cùng loại hình phạt mà ông đã ban hành hay không, đáng chú ý nhất là việc chấm dứt các hợp đồng chính phủ mà các công ty đang nắm giữ.

Các quan chức chính quyền đã lập danh sách hơn một chục công ty luật mà họ có thể nhắm đến bằng các sắc lệnh hành pháp, và Trump đã bày tỏ sự háo hức muốn ký thêm nhiều sắc lệnh trong số đó, theo những người hiểu rõ về kế hoạch này.

Tuyên bố mới nhất của Trump đã giáng một đòn mạnh vào một ngành công nghiệp khi họ vẫn đang xử lý quyết định của công ty luật Paul Weiss về việc ký kết thỏa thuận với Nhà Trắng thay vì thách thức chính quyền tại tòa án. Trump đã hủy bỏ lệnh của mình đối với công ty sau khi công ty này đồng ý cung cấp 40 triệu đô la dịch vụ pháp lý miễn phí để hỗ trợ các sáng kiến ​​của chính quyền, chẳng hạn như hỗ trợ cựu chiến binh và chống lại chủ nghĩa bài Do Thái.

Chân dung Brad Karp, chủ tịch của Paul Weiss, đang ngồi trên ghế dài trong văn phòng tại nhà của mình.

Brad Karp, chủ tịch của Paul Weiss tại văn phòng tại nhà của ông vào đầu tháng này. Ảnh: Gabriela Bhaskar cho WSJ

…Có một công ty luật có tên là Perkins Coie, bị ảnh hưởng bởi lệnh hành pháp của Trump vào ngày 6 tháng 3, vẫn tiếp tục dẫn đầu cuộc chiến chống lại chính quyền vào cuối tuần. Perkins Coie đã kiện chính quyền vào ngày 11 tháng 3 và giành được lệnh cấm đối với chính quyền, với một thẩm phán nói rằng lệnh hành pháp có khả năng là vi hiến. Nhưng trong khi công ty đang thắng kiện, họ đang phải vật lộn để quản lý hậu quả với các khách hàng ở đằng sau hậu trường.

Perkins đang mất đi những khách hàng lo sợ cơn thịnh nộ của Trump, và một số công ty hàng đầu làm việc với công ty Perkin trước đây, nay họ gọi điện cho các công ty khác để làm đại diện cho mình…

Những người hiểu rõ về các cuộc đàm phán này cho biết nỗ lực của nhiều công ty nhằm đệ đơn lên tòa án để ủng hộ Perkins vẫn đang gặp khó khăn vì không đủ công ty luật khác đồng lòng cùng  ký vì sợ làm phật lòng chính quyền.

Nhưng bản ghi nhớ của tổng thống vào thứ sáu ngày 21-03-2025,  cũng báo hiệu sự thất vọng lớn hơn của Trump với các luật sư thách thức các sáng kiến ​​của ông tại tòa án và giành chiến thắng. Chính quyền của ông hiện đang bị kẹt trong một cuộc đấu trí với một thẩm phán liên bang Washington về việc Trump viện dẫn quyền lực thời chiến để trục xuất các thành viên băng đảng Venezuela bị cáo buộc. Một số sáng kiến ​​khác của tổng thống đã bị tòa án hoãn lại, bao gồm việc sa thải hàng nghìn nhân viên chính phủ và giới hạn quyền được làm công dân theo nơi sinh (ở Hoa Kỳ) và quyền của người chuyển giới.

Các tổ chức pháp lý vì lợi ích công cộng và các công ty nhỏ hơn đã dẫn đầu nhiều vụ kiện như vậy…


Được xem 4 lần, bởi 4 Bạn Đọc trong ngày hôm nay