Phong Trào Dân Chủ Trung Quốc

Lê Minh Nguyên

Phong Trào Dân Chủ Trung Quốc đã tổ chức một cuộc hội thảo ở New York ngày 7/10/2023 với đề tài “Những thay đổi ở Trung Quốc và phản ứng của chúng ta”.

Các tổ chức gồm có:

-China Democracy Alliance

-Beijing Spring

-June 4th Memorial Museum

-Chinese Democracy Party

Diễn giả chính của hội thảo gồm có :

-Ông Nguỵ Kinh Sinh (Wei Jingsheng) Chủ tịch Overseas Chinese Democracy Coalition.

-Ông Wang Juntao, Chủ tịch National Committee of the Chinese Democracy Party.

-Ông Hu Ping, nhà bình luận chính trị.

Ông Ngụy Kinh Sinh cho rằng Trung Quốc đang ở ngã ba đường. Tinh thần chống cộng ở Hoa Kỳ và phương Tây đang ngày càng mạnh mẽ hơn, điều này liên quan nhiều đến sự việc những con đường làm ăn của các nhà tư bản phương Tây ở Trung Quốc đã bị ngăn chặn.

Ông Nguỵ cho rằng TQ đang trải qua những thay đổi. Tập Cận Bình có quá nhiều mâu thuẫn với cộng đồng doanh nghiệp, với người dân TQ và với cộng đồng quốc tế. Hơn nữa, những mâu thuẫn trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngày càng trở nên nặng nề hơn. Họ đang đánh nhau đến chết, thậm chí còn khó phân biệt được ai đang đánh ai. Mọi người đều thấy rằng TQ đã đi đến ngã rẽ. Sự bất mãn của người dân đối với ĐCSTQ hiện nay mạnh mẽ hơn nhiều so với thời Đặng Tiểu Bình và Hoa Quốc Phong tiến hành đảo chính. Điều gì có thể xảy ra tiếp theo? Đảo chính và nổi loạn là điều có thể xảy ra. Phong trào dân chủ ở hải ngoại đã tồn tại trong nhiều năm – đã thiết lập ngọn cờ dân chủ, thực hiện nhiều hoạt động quảng bá khác nhau, khai sáng tâm trí người dân TQ, đồng thời ảnh hưởng lên cộng đồng quốc tế.

Ông Wang Juntao nói: Chúng ta đang ở giữa một sự thay đổi lớn, đây sẽ là một sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong chính trị nhân loại, bởi vì nó sẽ không chỉ lật đổ một trong những chế độ độc tài hùng mạnh nhất hiện nay mà còn loại bỏ mối đe dọa lớn nhất của nó đối với hòa bình và dân chủ của nhân loại cũng như tự do trên thế giới trong thế kỷ 21.

Ông Wang Juntao cho rằng các cuộc cách mạng thường do ngẫu nhiên mà xảy ra, và sự sụp đổ của chế độ ĐCSTQ có thể bắt đầu từ những sự cố bên lề, điều này đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử TQ.

Ông Yeau-Tarn Lee, giáo sư tại Trường Khoa học Xã hội của National Chengchi University ở Đài Loan, cho biết người dân TQ hiện đang chờ đợi khoảnh khắc “Mọi người đều đẩy bức tường như nó đang sụp đổ” – “Every One Pushes Down the Wall as It Is Falling”. Có thể nguời ta không muốn mình là người đi đầu, nhưng một ngày nào đó có một sự cố xảy ra và “Mọi Người Đều Đẩy Bức Tường Như Nó Đang Sụp Đổ” khi chế độ CSTQ sụp đổ dù chúng ta không biết cái ngày nó sẽ xảy ra. Điều mà người Đài Loan mong chờ nhất là ĐCSTQ không phải sụp đổ vì do họ tấn công vào Đài Loan mà là sụp đổ trước khi họ có cơ hội tấn công Đài Loan.

ĐCSTQ đàn áp Hồng Kông và ăn thịt Hồng Kông. Trên thực tế, quả bom Hồng Kông đang nổ trong bụng ĐCSTQ. Người dân Hồng Kông đang đi du lịch vòng quanh thế giới như những thiên thần. Giới trẻ Hồng Kông giỏi tiếng Anh. Bây giờ họ đang nói với thế giới về sự tàn ác và chế độ ĐCSTQ khủng khiếp như thế nào. Vì thế Hong Kong không chết mà biến thành nhiều thiên thần hơn, đi đến các nước tự do trên thế giới để tố cáo sự tàn ác của ĐCSTQ. (https://bit.ly/3rQTUsQ)


 

Được xem 2 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay