‘Huynh đệ tương tàn’ ở Yên Bái: Chém chết anh rồi tự sát

Báo Nguoi-viet

April 20, 2023

YÊN BÁI, Việt Nam (NV) – Giới chức thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, xác nhận một vụ “huynh đệ tương tàn” vừa xảy ra tại xã Phù Nham, khiến hai anh em ruột thiệt mạng.

Báo Dân Việt hôm 20 Tháng Tư, dẫn kết quả điều tra sơ bộ của Công An thị xã Nghĩa Lộ, cho hay, vào khoảng 10 giờ rưỡi đêm hôm trước, ông Hà Văn Nang, 58 tuổi, cùng vợ, bà Hà Thị Viễn và cháu ngoại đang ngủ tại nhà ở xã Phù Nham thì bị ông Hà Văn Nếp, 51 tuổi, em ruột ông Nang, bất ngờ mở cửa vào nhà rồi chém nhiều nhát dao vào người hai vợ chồng.

Gia đình tổ chức đám tang cho ông Hà Văn Nang. (Hình: Dân Việt)

Ông Nang thiệt mạng tại chỗ, bà Viễn bị thương nặng.

Con của ông Nang phát giác vụ việc và khống chế ông Nếp, tịch thu con dao. Ông Nếp sau đó bỏ về nhà ở gần đó, rồi tự sát bằng cách cho điện giật chính mình trong nhà tắm.

Tại hiện trường ở nhà ông Hà Văn Nang, nhà chức trách xác định hung khí do ông Nếp để lại là một con dao chuyên dùng để phát cỏ, dài khoảng 60 cm.

Sau khi giảo nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân và nghi can đã được bàn giao cho gia đình làm tang lễ.

Công An tỉnh Yên Bái cho biết họ đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ “huynh đệ tương tàn.”

Trong một vụ tương tự xảy ra gần đây, theo báo Dân Trí, nghi can Đoàn Thanh Tuấn, 42 tuổi, ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, vừa bị bắt, khởi tố vì đâm chết em ruột trong một cuộc cãi vã.

Trong sự việc đau lòng xảy ra hôm 15 Tháng Tư, ông Đoàn Việt Tuấn, 40 tuổi, em ruột của Thanh Tuấn, sau khi uống rượu đã đánh ông Đoàn Văn Bé Sáu, 79 tuổi, là bác ruột của hai anh em.

Vụ “huynh đệ tương tàn” xảy ra tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. (Hình: Yên Bái)

Bản tin mô tả Đoàn Việt Tuấn “không có việc làm ổn định, lười lao động” nên bị ông Sáu thường xuyên nhắc nhở.

Tối cùng ngày, Đoàn Thanh Tuấn đang ngồi uống rượu với hàng xóm, nghe tin Đoàn Việt Tuấn đánh bác nên đến nhà người em dò hỏi nguyên nhân.

Trong lúc cả hai lớn tiếng cãi vã qua lại, Việt Tuấn bất ngờ bị nghi can Đoàn Thanh Tuấn dùng dao đâm chết.

Sau khi gây án, Đoàn Thanh Tuấn ra công an đầu thú và bị bắt với cáo buộc “giết người.” (N.H.K)

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay