TÍN HIỆU TỪ PHÁT NGÔN CỦA…

8 SÀI GÒN

TÍN HIỆU TỪ PHÁT NGÔN CỦA…

Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu của China vừa cất lời khuyên dăn VN đừng “chơi” với Mỹ.

Theo tôi đây là tín hiệu đẹp nhất cho thời vận Việt Nam, tạm tính cho đến lúc này.

Cần biết tờ báo kia là một tờ báo lớn của Trung Quốc.
Một khi phải dùng đến người đứng đầu của tờ báo này thì nên hiểu, đó là tiếng nói của chính phủ, của Đảng CSTQ.
Từ đây, tôi xin phân tich 05 điểm về vận hội của Việt Nam.

Thứ nhất:
Khi người TQ cất lời “khuyên bảo” ta thì không phải đùa.
Xu hướng hợp tác, liên lết, kết nối với Mỹ của VN đã hiển hiện.
Điều này khiến chúng ta khỏi phải đồn đoán, chờ đợi mà phần nào hãy hình thành tâm lý “Chúng ta không đơn độc” trong cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo vô cùng cam go này.
Hãy dành mọi nỗ lực cho xu hướng này.
Mọi thứ tính sau.

Thứ hai:
Nó cũng cho thấy thế yếu của TQ, khi họ chọn hạ sách là nói ra điều này.
TQ là xứ sở của văn hóa mưu lược, bình thường ra khi họ thấy VN có xu hướng ngả về Mỹ, họ sẽ hành động. Họ có thể ngăn trở, phá phách hoặc quấy nhiễu.
Nhưng tại đây họ chỉ “khuyên nhủ” VN thì ta biết, họ sợ ta thật rồi, khi ta “Không đơn độc”.

Thứ ba.
Ai cũng biết, khi “Ngả” về phía Mỹ, kiểu gì VN cũng phải hứng chịu đủ thứ sức ép của TQ.
Nhưng, khi gió đã đổi chiều, việc vin vớ vào TQ như xưa nay trở thành bất lợi, thì kể cả những người, những thế lực thân TQ nhất cũng biết rằng: Nếu cứ cúc cung trông vào “Thầy” TQ sẽ có ngày mất lợi thế, mất cơ hội, mất năng lực vươn lên, khi tiếp cận một thế giới tiến bộ hơn, đa diện hơn.
Dịp này sẽ mở ra cho giới khoa học, doanh nhân, doanh nghiệp VN những tầm nhìn mới, giá trị mới, thị trường mới, đối tác mới!
Từ đây hy vọng sẽ có sự chuyển biến khác hẳn giai đoạn trước, khi chỉ bước một chân qua biên giới phía bắc là đủ giầu.
Dần dà, xu hướng này sẽ tạo ra những quan điểm mới tich cực hơn để tạo ra những giá trị mới bền vững hơn ở NGOÀI TRUNG QUỐC.
Từ đây, thế và lực mới sẽ hình thành.
Đến lúc nào đó, mỗi năm không phải xuất vài tỉ USD sang TQ để mua quần lót phụ nữ, đồ chơi nhựa rẻ tiền nữa, bấy giờ mới nói được chữ “Độc lập” cho tròn vành, rõ tiếng!.

Thứ tư:
Khi phát ngôn như trên, người China đã hở sườn nghiêm trọng. Câu nói đó cho thấy họ hiểu chúng ta quá non, quá tệ, Họ tưởng dân ta ấu trĩ, dại dột lắm, dễ tin vào “Lời khuyên” của họ như trẻ em tin bà bảo mẫu hứa cho kẹo và cứ trung thành với họ, cảnh giác Mỹ, sợ Mỹ như cọp mãi mãi.
Họ sẽ phải trả giá cho điều này.

Thứ năm:
Khi những vận động như nói trên đi vào quỹ đạo mới, thoát ly khỏi vành đai hay con đường tù túng quanh lá cớ năm sao cũ, ta đã thể hiện rõ tinh thần độc lập, tự chủ.
Khi ấy người Mỹ sẽ nhìn ta bằng cái nhìn tin cậy và ta sẽ ….

Các bạn bàn tiếp đi!.

Vui chứ!?.

Ngày 18/7/2020
NGUYỄN HUY CƯỜNG

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay